Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình trên đảo Kuril

Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình trên đảo Kuril

(GD&TĐ) – Nga sẽ triển khai tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ hiện đại trên không trên quần đảo Kuril, bao gồm cả 4 hòn đảo nam Kuril Nga đang giữ nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố quyền – Hãng tin Interfax thông báo hôm qua (2.3).

Hệ thống Tor M2E (ảnh: Internet)
Hệ thống Tor M2E (ảnh: Internet)

Nga sẽ dựng lên tên lửa chống tàu Yakhont và lá chắn tên lửa Tor-M2, hãng tin Interfax trích lời một quan chức của Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga.

Những tên lửa hành trình có thể được triển khai ở Iturup và Kunashir, 2 trong 4 hòn đảo Thái Bình Dương có các khu quân sự chính trong quần đảo Kuril. Đây là hành động dễ gây phẫn nộ ở Nhật Bản.

Kế hoạch xây dựng quân sự trên đảo Kuril đã nộp cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, được cho là gồm việc triển khai tên lửa Yakhont và hệ thống Tor-M2.

Nga sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện quân sự của mình ở quần đảo Kuril được cho là một khu vực chiến lược.

Phương Hà (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.