Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ sau khi công nhận các nước cộng hòa ly khai

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán với Washington.

Hạ viện Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn các thỏa thuận làm nền tảng cho hợp tác chính trị và hỗ trợ quân sự cho hai nước cộng hòa ly khai Donbass.
Hạ viện Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn các thỏa thuận làm nền tảng cho hợp tác chính trị và hỗ trợ quân sự cho hai nước cộng hòa ly khai Donbass.

Bà Maria Zakharova cho biết, quyết định công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa nhân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) không ảnh hưởng đến việc sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được hỏi liệu quyết công nhận 2 nước cộng hòa ly khai của Nga có ảnh hưởng đến kế hoạch cho cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hay không. Bà Zakharova trả lời rằng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, “chúng tôi đã nói rằng sẵn sàng cho một quá trình đàm phán. Chúng tôi luôn ủng hộ ngoại giao”.

Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh hôm qua (21/2) do Tổng thống Nga Putin tổ chức, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ dự kiến diễn ra tại Geneva vào 24/2. Trước đó Mỹ cho biết cuộc họp sẽ diễn ra, trừ khi “Nga tiếp tục xâm lược Ukraine”.

Hôm qua, Tổng thống Nga ký sắc lệnh công nhận các nước DPR và LPR là độc lập. Nga và các nước này đã ký hiệp định hữu nghị, hợp tác và tương trợ.

Hôm nay, các nhà lập pháp Nga đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn các thỏa thuận làm nền tảng cho sự hợp tác chính trị và hỗ trợ quân sự cho DPR và LPR với 400 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ.

Theo TASS/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.