Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iran sau khi trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ

GD&TĐ - Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iran, nhưng chỉ sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, Dmitry Shugaev cho biết tại một cuộc triển lãm ở Dubai, theo RIA Novosti.

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, Dmitry Shugaev.
Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, Dmitry Shugaev.

“"Phía Nga sẵn sàng thảo luận về hợp tác với Iran trong lĩnh vực này (bán vũ khí), với điều kiện là việc triển khai thực tế các dự án trên chỉ bắt đầu sau khi được dỡ bỏ các hạn chế quốc tế", ông Shugaev nói.

Theo ông, Iran có thể quan tâm đến việc cung ứng, cụ thể là các mặt hàng máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, tàu thủy, tổ hợp phòng thủ ven biển, động cơ máy bay, cũng như linh kiện để sửa chữa máy bay, xe bọc thép và tàu ngầm.

Iran đã chịu lệnh trừng phạt quốc tế của Liên Hợp Quốc. Dù các hạn chế đã được dỡ bỏ một phần nhờ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2015 sau khi nước này bắt đầu hợp tác với cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, lệnh cấm cung cấp vũ khí chiến đấu vẫn có hiệu lực trong 5 năm tiếp theo- cho đến tháng 10 năm 2020.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ