Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng Moscow sẽ không còn tham gia các phiên họp của Hội đồng châu Âu.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga.

“Không thân thiện với Nga, các quốc gia EU và NATO đang lạm dụng đa số tuyệt đối của họ trong Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu (CMCE), tiếp tục phá hủy Hội đồng cũng như sự mở rộng pháp luật và nhân đạo chung ở châu Âu” – Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm nay (10/3).

Theo tuyên bố, Moscow sẽ không tham gia với NATO và EU, biến “tổ chức lâu đời nhất của châu Âu thành một nền tảng khác cho những câu thần chú về tính ưu việt và lòng tự ái của phương Tây”.

Tuyên bố trên được đưa ra khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích Hội đồng châu Âu vào cuối tháng 2 về quyết định của họ vào ngày 25/2, Theo đó, đình chỉ tư cách thành viên của Nga đối với hoạt động đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Chiến dịch trên được Tổng thống Putin phát động ngày 24/2 với mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine sau khi có yêu cầu hỗ trợ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR).

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.