Mỹ triển khai khẩu đội tên lửa Patriot tại Ba Lan

GD&TĐ - Mỹ xác nhận việc triển khai hai khẩu đội tên lửa Patriot tới Ba Lan vào hôm qua (9/3) khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine.

Hệ thống tên lửa Patriot.
Hệ thống tên lửa Patriot.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối nêu vị trí lắp đặt các khẩu đội và tình trạng hoạt động của chúng. Tuy nhiên, ông nói “chúng có người điều khiển”.

Tuy nhiên, người của hãng thông tấn Anadolu đã ghi hình việc triển khai chúng tại sân bay Rzeszow, gần biên giới giữa Ba Lan và Ukaine.

Quan chức trên cho biết quyết định triển khai Patriots được đưa ra với sự tham vấn và theo lời mời của Ba Lan, việc duy trì nó mang bản chất là “phòng thủ”.

“Đây là hoạt động triển khai mang tính chất phòng thủ thuần túy, được tiến hành một cách chủ động nhằm chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với các lực lượng Mỹ và đồng minh trong lãnh thổ NATO. Nó hoàn toàn phù hợp với mức độ nghiêm túc mà chúng tôi thực hiện cam kết Điều 5 của mình” – quan chức này nói thêm khi đề cập tới nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Ít nhất 516 thường dân đã thiệt mạng và 908 người khác bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc chiến chống lại nước láng giềng vào ngày 24/2 – theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc. Con số thực tế có thể cao hơn.

Hôm qua Nga cho biết họ đã vô hiệu hóa 90% các sân bay quân sự của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết một phần đáng kể hệ thống phòng không của Ukraine đã bị phá hủy.

“Trong quá trình hoạt động, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 137 hệ thống phòng không S-300, Buk M-1 và S-125. Đây là hơn 90% khả năng tầm xa và tầm trung của hệ thống phòng không” – ông nói.

Ngoài ra, 81 trạm radar đã bị đánh trúng, dẫn đến việc Ukraine bị mất quyền kiểm soát chiến đấu hàng không và phòng không – ông nói thêm.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.