Nga ra mắt phương tiện không người lái dưới nước Surrogate-V

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army 2022 đang diễn ra, Viện Thiết kế hàng hải Trung ương Rubin của Nga đã cho ra mắt phương tiện không người lái dưới nước mới nhất có tên Surrogate-V với các đặc điểm giống tàu ngầm.

Phương tiện ngầm Surrogate
Phương tiện ngầm Surrogate

Theo đại diện Viện thiết kế Rubin, họ đã thể hiện tầm nhìn của mình về một robot tự hành dưới nước siêu nặng đầy hứa hẹn. Phương tiện không người lái này được thiết kế cho các hoạt động chung với tàu ngầm.

Đại diện trên chỉ ra rằng phương tiện không người lái này vẫn giữ được trọng lượng rẽ nước khoảng 40 tấn, nhưng do sử dụng các công nghệ tiên tiến, các chức năng của nó sẽ mở rộng rõ rệt. Phạm vi hoạt động của Surrogate-V sẽ tăng lên gần 1.300km do sử dụng phiên bản pin lithium-ion mới. Thiết bị cũng có thể sạc cả trên tàu vận chuyển và từ các trạm dưới nước.

“Theo đúng kế hoạch, Surrogate-V sẽ đảm bảo các hoạt động của tàu ngầm có người lái, chủ yếu là đảm bảo và khôi phục khả năng tàng hình cuả chúng. Phương tiện này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ phát hiện các đối tượng đang liên lạc và sử dụng các công cụ tìm kiếm.

Viện Thiết kế hàng hải Trung ương Rubin chuyên thiết kế tàu ngầm và các phương tiện không người lái dưới nước. Hầu hết các tàu ngầm trong thành phần hải quân Nga đều được Rubin thiết kế, bao gồm tàu ngầm chiến lược lớp Borey và tàu ngầm phi hạt nhân lớp Varshavyanka và lớp Lada.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ