Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy các kho vũ khí Ukraine và khiến nhiều lính đánh thuê thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho vũ khí tên lửa và pháo, 1 kho chứa đạn dược vùng Mykolaiv và 3 nhà kho gần Kharkiv của Ukraine – Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

(Ảnh của Bộ Quốc phòng Nga).
(Ảnh của Bộ Quốc phòng Nga).

“Một trạm radar phát hiện mục tiêu và dẫn đường trong khu vực làng Presadovka, thuộc vùng Mykolaiv, một kho nhiên liệu ở khu Slavyansk, 2 kho đạn ở các quận Zvanovka của Cộng hòa dân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Iskrovka của vùng Kirovograd đã bị phá hủy. Ngoài ra, 2 kho vũ khí tên lửa và pháo binh của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 ở Artenmovsk ở DPR và lữ đoàn cơ giới 63 ở quận Bereznegovatoye thuộc vùng Mykolaiv cũng bị phá hủy” – ông Igor Konashenkov báo cáo về những thiệt hại của quân đội Ukraine.

Theo ông Konashenkov, các loại vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đánh trúng điểm lính đánh thuê nước ngoài triển khai tạm thời tại khu vực làng Zolochiv, vùng Kharkiv. Hơn 100 chiến binh từ Ba Lan và Đức đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Tổng cộng, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, 267 chiến đấu cơ, 148 máy bay trực thăng, 1741 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không, 4.311 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 799 phương tiện chiến đấu của nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 3.304 trận địa pháo và súng cối, cũng như 4891 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy.

Video báo cáo của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga:

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.