Nga phát hiện kho vũ khí do Mỹ sản xuất ở phía nam Syria

GD&TĐ - Binh lính Nga vừa phát hiện một kho chứa vũ khí chống tăng được cho là do chiến binh bỏ lại ở tỉnh Deraa của Syria – Đại diện Lực lượng vũ trang Nga Valery Shkolnik cho biết hôm nay (22/1).

Quân nhân Nga
Quân nhân Nga

“Tại đây các bạn có thể thấy kho vũ khí bị thu giữ trong 24 giờ qua đều từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp từng tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở các tỉnh phía nam Syria, trong đó có tỉnh Deraa” – ông Shkolnik nói.

Đại diện Lực lượng vũ trang Nga nói thêm rằng kho vũ khí chứa lựu đạn chống tăng, thiết bị phóng lựu đạn… cũng như thiết bị chứa tên lửa chống tăng dẫn đường TOW-2.

Tất cả các vũ khí được tìm thấy tại kho trên sẽ bị phá hủy.

Theo AMN/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ