Theo nguồn tin, ít nhất sáu người đã thiệt mạng, 15 người vẫn mất tích và hàng chục người khác - hầu hết là trẻ vị thành niên - bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào ký túc xá Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Starobelsk ở DPR.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chia sẻ đoạn video từ hiện trường, cho thấy lực lượng cứu hộ đang đào bới đống đổ nát.
Toàn bộ một phần của tòa nhà đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công, chỉ còn lại một đống vữa vỡ và các tấm bê tông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công vào ký túc xá Trường Starobelsk, nơi đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi, được thực hiện theo ba đợt, với 16 UAV được phóng vào cùng một mục tiêu bởi "chế độ tân phát xít ở Kiev".
Nhà lãnh đạo Nga mô tả vụ việc là một "vụ tấn công khủng bố" có chủ đích của người Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.
“Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ thị thông báo cho các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế về tội ác này.
Trong những trường hợp như vậy, chỉ riêng tuyên bố từ Bộ Ngoại giao là không đủ. Do đó, Bộ Quốc phòng đã được lệnh phải đệ trình các đề xuất của mình”, ông Putin nói.
Người đứng đầu DPR Leonid Pasechnik đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực sau vụ tấn công.
Ông cho biết, khu vực này đã nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và các nhóm nhân đạo, tình nguyện để giải quyết hậu quả của vụ tấn công.
Thống đốc Leonid Pasechnik cho biết, có 86 học sinh ở bên trong cơ sở này vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia kêu gọi các tổ chức quốc tế lên án "vụ tấn công khủng bố đẫm máu" do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện, cảnh báo sự im lặng sẽ "tương đương với sự đồng lõa".
“Trẻ em vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát”, ông Nebenzia nhấn mạnh, đồng thời gọi cuộc tấn công là “tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế”.
Ông bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng, hệ thống phòng không hoặc chiến tranh điện tử là nguyên nhân, cáo buộc phương Tây “làm ngơ” trước tội ác của lực lượng vũ trang Ukraine.
Quan chức Nga tại LHQ đã nói với Hội đồng Bảo an rằng, vụ tấn công vào ký túc xá Trường Starobelsk được thực hiện "có chủ đích" vào ban đêm "khi ký túc xá đầy người", nhằm gây ra số thương vong cao nhất có thể.
Ông mô tả vụ tấn công là một "vụ tấn công khủng bố kinh hoàng" do "chế độ tân phát xít Kiev" thực hiện, và đã trình chiếu cho những người tham dự xem các bức ảnh từ hiện trường.
“Trường học phải luôn là nơi an toàn”, Cao ủy nhân quyền mới được bổ nhiệm của Nga Yana Lantratova nói, và kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ lên án vụ tấn công của Ukraine vào trường học.
“Chúng tôi đang chờ đợi phản ứng của cộng đồng quốc tế. Theo luật nhân đạo, những sự kiện này không thể được mô tả bằng bất kỳ từ ngữ nào khác ngoài tội ác chiến tranh”, bà nói.