Nga phá hủy 2 hệ thống HIMARS và 4 hệ thống pháo M777 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, 4 hệ thống pháo M777 và đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine.

Chiến đấu cơ Nga.
Chiến đấu cơ Nga.

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của hoạt động quân sự tại Ukraine:

Một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại thành phố Zaporozhye nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng Sich đã phá hủy xưởng lắp ráp động cơ máy bay của Không quân Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) không có hành động tích cực. Các điểm tập trung của Ukraine bị hỏa lực Nga tấn công tại các khu vực định cư Tabaivka, Kislovka, Berestovoe (vùng Kharkiv) và Novoselovske (Cộng hòa Nhân dân Lugansk – LPR). Trong ngày, hơn 20 quân nhân Ukraine, 1 xe bọc thép và 2 xe bán tải đã bị tiêu diệt theo hướng này.

Theo hướng Krasno-Limansky, AFU cố gắng tấn công với lực lượng của 3 nhóm chiến thuật đại đội hướng vào các khu định cư Makiivka, Chervonokopovka và Kremennaya của LPR nhưng bị cản trở.

Ngoài ra, AFU đã thực hiện một nỗ lực bất thành khi tấn công các đơn vị của quân đội Nga theo hướng làng Kolomyychikha của LPR. Do hậu quả của hỏa lực pháo binh Nga, các đơn vị của AFU đã bị chặn lại và phải quay lại vị trí ban đầu. Chỉ trong một ngày, hơn 30 quân nhân và lính đánh thuê Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải đã bị tiêu diệt trên hướng Krasno-Limansky.

Ở hướng Nam-Donetsk, AFU đã cố gắng phản công các vị trí của quân đội Nga theo hướng các khu định cư Slavne, Pavlovka, Rivnepil và Vremivka nhưng đều bị cản trở. Tổn thất của Ukraine trong ngày theo hướng trên lên tới 50 quân nhân Ukraine thương vong, 2 xe MT-LB, 2 xe bọc thép và 3 xe bán tải bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào điểm kiểm soát của AFU ở khu vực làng Veseloe, vùng Kherson, cũng như 62 đơn vị pháo binh, nhân lực và thiết bị quân sự Ukraine ở 153 địa điểm.

Tại vùng lân cận làng Kramatorsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ đã bị tên lửa có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phá hủy.

Ngoài ra, một tiểu đoàn của Lữ đoàn pháo binh số 40 thuộc AFU đã bị đánh bại tại các khu vực định cư Volchansk và Gatishte của vùng Kharkiv. 4 hệ thống pháo M777 của Ukraine do Mỹ sản xuất và hơn 10 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt.

Các phương tiện phòng không Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái trong ngày tại các khu vực định cư Velyka Lepetikha (vùng Kherson), Olginka, Komsomolske và Novotroitske (DPR). Bên cạnh đó, 2 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vilkha gần làng Guselske (DPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ