Nga phá hủy 2 hệ thống HIMARS, san phẳng 3 kho vũ khí Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 2 hệ thống HIMARS, nhiều lựu pháo và 3 kho vũ khí của Ukraine trong ngày.

Chiến trường Ukraine (Ảnh: Pradva)
Chiến trường Ukraine (Ảnh: Pradva)

Ngày 21/2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, hoạt động tích cực của Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Tabayevka, Sinkovka (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Trên hướng này, 70 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 xe chiến đấu được trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, 1 lựu pháo D-20, cũng như 1 pháo M-777 do Mỹ sản xuất hệ thống đã bị phá hủy.

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị Nga đã tiến hành tấn công bằng hỏa lực phức hợp vào đối phương gần Stelmakhovka, Chervonaya Dibrova (LPR) và Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Hơn 200 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe chiến đấu được trang bị hệ thống Grad, 1 pháo tự hành Gvozdika, 1 pháo D-30, cũng như 2 pháo M101 do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt.

Ở hướng Donetsk, các hoạt động tấn công của Nga đã khiến đối phương mất hơn 170 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 xe chiến đấu được trang bị hệ thống Grad, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo tự hành Gvozdika và 2 pháo D-30.

Đặc biệt, 2 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và một kho vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy gần Kramatorsk (DPR).

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã dội hỏa lực phức tạp vào các đơn vị AFU gần Ugledar, Prechistovka và Zolotaya Niva (DPR). Kết quả là Ukraine mất 70 quân nhân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe chiến đấu được trang bị hệ thống phóng loạt Grad và 1 lựu pháo D-20.

Một kho vũ khí của AFU đã bị vô hiệu hóa gần Ugledar.

Trên hướng Kherson, các hoạt động tác chiến phản pháo của Nga đã phá hủy 1 pháo tự hành Akatsiya, 2 pháo tự hành Gvozdika và 1 radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất gần Tomina Balka (khu vực Kherson).

Một kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Kherson.

Các lực lượng Nga còn vô hiệu hóa 94 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và khí tài của họ ở 128 khu vực.

Các cơ sở phòng không Nga bắn rơi 10 UAV Ukraine gần Liman Vtoroy, Tavolzhanka, Grakovo (vùng Kharkov), Ploshchanka, Kremennaya (LPR), Panteleymonovka, Kirillovka (DPR) và Peremozhnoye (vùng Zaporozhye).

Ngoài ra, 2 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Uragan, cũng như 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine đã bị Nga bắn hạ gần Bolshetroitskoye và Karaichnoye (vùng Belgorod).

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết ngày 20/2, phía Nga mất thêm: 760 binh sĩ, 10 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 4 hệ thống pháo, 5 UAV, 1 phương tiện chở nhiên liệu và 1 thiết bị đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ