Lãnh đạo Chechnya muốn lập công ty quân sự riêng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya của Nga, Ramzan Kadyrov cho biết ông muốn lập một công ty quân sự tư nhân.

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov.
Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 19/2, Ramzan Kadyrov nói rằng ông "có kế hoạch nghiêm túc" thành lập một công ty quân sự tư nhân (PMC) sau khi rời quân ngũ.

Ông Kadyrov nói thêm, các hoạt động thành công của Tập đoàn Wagner ở Ukraine, do doanh nhân người Nga Evgeny Prigozhin thành lập, khẳng định sự cần thiết của PMC.

"Một công ty quân sự tư nhân đã đạt được những kết quả rất ấn tượng" – ông Kadyrov viết trong một bài đăng, đề cập đến các hoạt động hiệu quả của Wagner ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh các lữ đoàn tấn công của PMC cũng đảm nhận một phần công việc cực kỳ khó khăn.

Tháng 1, chiến binh của Tập đoàn Wagner đã đóng vai trò lớn trong việc chiếm giữ thị trấn Soledar quan trọng của Donbass trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã ca ngợi những hành động dũng cảm của họ sau thành công này. PMC cũng là đơn vị đầu tiên tuyên bố kiểm soát thị trấn trên và được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Theo ông Kadyrov, chiến binh Chechnya nhận thức rõ về khả năng của Tập đoàn Wagner. Nhà lãnh đạo này cho biết Đơn vị Lực lượng Đặc biệt Chechnya Akhma đã chiến đấu sát cánh với Wagner kể từ những ngày đầu Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.

Đầu tuần này, người sáng lập nhóm Wagner Evgeny Prigozhin, đã đến thăm một trong những chỉ huy của Akhmat là Apti Alautdinov, trong một bệnh viện. Ông Kadyrov đã ca ngợi hành động đối với sĩ quan bị thương này của ông Prigozhin.

"Tập đoàn Wagner đã chứng minh rõ ràng hiệu quả quân sự của mình và khiến mọi cuộc tranh luận về sự cần thiết của các công ty quân sự tư nhân phải dừng lại" - nhà lãnh đạo Chechnya cho biết hôm 19/2.

Ông nói thêm rằng "những thực thể chuyên nghiệp như vậy là cần thiết".

Sau đó, ông cho biết có kế hoạch tự mình thành lập một công ty như vậy sau khi rời khỏi vị trí của mình trong chính phủ Chechnya. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Tập đoàn Wagner hiện đang đi đầu trong các nỗ lực của Nga nhằm chiếm Artyomovsk (Bakhmut), một thành phố quan trọng nằm ở ngã tư Donbass, nơi đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong nhiều tháng và hiện sắp bị quân Nga bao vây.

Những thành tựu trước đây của công ty cũng thu hút được sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Tháng trước, Mỹ tuyên bố đây là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ