Nga nói việc rút quân khỏi đảo Rắn là một ‘cử chỉ thiện chí’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (30/6), Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã rút khỏi đảo Rắn của Ukraine - một tiền đồn chiến lược ở Biển Đen.

Nga tuyên bố đã rút quân khỏi đảo Rắn.
Nga tuyên bố đã rút quân khỏi đảo Rắn.

Trong khi đó, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky đã xác nhận việc trên và tuyên bố “lực lượng vũ trang của chúng tôi đã làm rất tốt”.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng việc rút quân khỏi đảo Rắn là một “cử chỉ thiện chí” và cho biết quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ trên cho biết thêm, động thái này cho thấy Nga không cản trở các nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm tổ chức một hành lang nhân đạo để xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp khỏi Ukraine.

Lực lượng Nga đã chiếm đóng đảo Rắn vào ngày đầu tiên của hoạt động quân sự. Nó trở nên nổi tiếng khi lực lượng biên phòng Ukraine đóng quân ở đó từ chối yêu cầu đầu hàng của một tàu chiến Nga.

Bộ chỉ huy quân sự phía nam của Ukraine viết trên Facebook rằng sau một chiến dịch thành công liên quan đến các đơn vị tên lửa và pháo binh, các lực lượng Nga đã sơ tán khỏi đảo Rắn trên 2 chiếc thuyền.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ