Nga nói Ukraine không còn khả năng quay trở lại biên giới trước đây của mình

GD&TĐ - Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ukraine không còn khả năng quay trở lại biên giới trước đây của mình.

Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Ukraine mà bạn và tôi từng biết, trong biên giới từng tồn tại trước đây đã và sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Đây là điều hiển nhiên” – bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cho biết, họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Trong khi đó lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng việc gia nhập Nga sẽ “trở thành vấn đề số một” khi họ khôi phục biên giới hiến pháp của mình.

Bên cạnh đó, các quan chức của chính quyền quân sự - dân sự vùng Kherson đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ đang tìm cách gia nhập Nga. Kherson là một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ giữa tháng 3.

Ngoài ra, một quan chức cấp cao của cơ quan quản lý quân sự - dân sự của khu vực Zaporozhye cho biết, vùng lãnh thổ này hy vọng sẽ gia nhập Nga và trở thành một phần thuộc Vùng liên bang phía Nam của Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ