Nga nói Kosovo ‘đùa với lửa’, kêu gọi áp dụng biện pháp ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/12, Điện Kremlin kêu gọi một giải pháp ‘ngoại giao’ đối với căng thẳng bùng phát gần đây ở Kosovo sau các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát.

Căng thẳng leo thang vào cuối tuần qua ở miền bắc Kosovo. (Ảnh: Armend NIMANI/AFP)
Căng thẳng leo thang vào cuối tuần qua ở miền bắc Kosovo. (Ảnh: Armend NIMANI/AFP)

"Chúng tôi ủng hộ việc các bên nỗ lực hòa bình và giải quyết tình hình thông qua các biện pháp ngoại giao" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới - "Chúng tôi ủng hộ việc tất cả các quyền của người Serb đều được đảm bảo".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ sát cánh cùng Belgrade.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Belgrade bảo vệ các lợi ích quốc gia hợp pháp liên quan đến Kosovo" - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố.

Bà nói rằng Moscow "báo động" trước tình hình trên, cáo buộc Pristina về "những hành động khiêu khích" và "đàn áp người Serb ở Kosovo".

Theo bà Zakharova, Thủ tướng Kosovo Albin Kurtin đang tìm cách đánh lạc hướng khỏi một chính sách đối nội thất bài bằng cách “đùa với lửa”, kích động việc chống Serbia và leo thang căng thẳng, “tiến gần đến một cuộc xung đột vũ trang”. Bà cho rằng chỉ có sự kiên nhẫn của người Serb địa phương và chính phủ ở Belgrade mới ngăn mọi thứ trở thành bạo lực công khai.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 nhưng Belgrade không công nhận điều đó và khuyến khích đa số người Serb ở miền bắc Kosovo thách thức chính quyền của Pristina.

Căng thẳng leo thang vào cuối tuần qua ở miền bắc Kosovo sau khi những người tấn công không rõ danh tính đấu súng với cảnh sát và ném lựu đạn gây choáng vào lực lượng thực thi pháp luật EU.

Hàng trăm người Serbia, phẫn nộ trước vụ bắt giữ một cựu sĩ quan cảnh sát, đã dựng rào chắn, làm tê liệt giao thông qua 2 cửa khẩu biên giới từ Kosovo đến Serbia.

Pristina và Belgrade cáo buộc lẫn nhau về những sự cố mới nhất, Kosovo quyết định hoãn các cuộc bầu cử địa phương tại các thành phố có đa số người Serb dự kiến vào giữa tháng 12.

Theo France 24/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ