Trong bối cảnh Ấn Độ mong muốn tái trang bị cho các đơn vị cơ giới của mình, khi loại bỏ những xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 lỗi thời, Nga đã đề xuất phiên bản BMP-3 nâng cấp với khả năng bảo vệ cải tiến "có tính đến kinh nghiệm chiến đấu".
Thông tin đăng tải trên tờ Indian Defence News nói rõ, đề xuất của Nga dành cho Ấn Độ và một số nước châu Á khác bao gồm gói hiện đại hóa nhằm tăng cường khả năng bảo vệ, sức cơ động và hỏa lực.
Phương án được đề xuất nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách hiện tại trong năng lực bộ binh cơ giới của Ấn Độ, khi quân đội nước này đang tìm kiếm một nền tảng thế hệ tiếp theo để thay thế đội xe BMP-2 cũ kỹ của mình.
Phiên bản BMP-3 theo đề xuất sẽ được trang bị giáp phản ứng nổ dạng module, lưới chống đạn rocket, cũng như bình nhiên liệu tự hàn kín.
Như giới thiệu, gói biện pháp như vậy làm tăng đáng kể khả năng chống lại tên lửa chống tăng (ATGM), mảnh đạn pháo và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đồng thời cần lưu ý rằng mặc dù BMP-3 với lớp giáp phản ứng nổ Cactus đã thực sự tham chiến vào mùa xuân năm 2024, tuy nhiên sự xuất hiện của chúng rất hạn chế, và sau khi một chiếc bị phá hủy trong cuộc tấn công ở ngoại ô Bakhmut thuộc vùng Donetsk, các phương tiện loại này đã không còn được nhìn thấy trên chiến trường nữa.
Gói nâng cấp mới còn bao gồm hệ thống kiểm soát và giám sát hỏa lực tiên tiến với thiết bị quan sát đa quang phổ ngày - đêm và hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động.
Phía Nga cho biết phiên bản mới của BMP-3 cũng sẽ được trang bị động cơ 600 mã lực thay vì loại 500 mã lực hiện tại, hệ thống truyền động và hệ thống treo cũng được nâng cấp.

Theo ghi chú, quá trình hiện đại hóa bộ binh cơ giới của Ấn Độ có hai chương trình song song - nâng cấp BMP-2 hiện có lên cấp độ BMP-2M và chế tạo xe chiến đấu bộ binh FICV đầy triển vọng.
Vào tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc hiện đại hóa 693 xe BMP-2 lên phiên bản BMP-2M. Gói nâng cấp bao gồm kính ngắm ban đêm, hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến và nhiều thiết bị quang điện tử nội địa.
Dự án FICV song song - một sáng kiến lâu dài nhằm tạo ra một thế hệ xe chiến đấu bộ binh mới vẫn là ưu tiên hàng đầu. FICV đầy triển vọng này dự định thay thế hoàn toàn dòng BMP của Liên Xô, cung cấp một nền tảng module, tập trung vào mạng lưới và tích hợp AI, phù hợp với điều kiện của Ấn Độ.
Như bài báo kết luận, mặc dù BMP-3 mang lại con đường nhanh hơn để nâng cao năng lực, nhưng nó lại thách thức mục tiêu dài hạn của Ấn Độ về tự chủ quốc phòng. Bất chấp sự chậm trễ, FICV vẫn thể hiện sự đổi mới và tự chủ của quốc gia trong sản xuất xe bọc thép.