Nga lập lưới lửa phía tây, đợi sẵn F-16

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, nước này đang tăng cường tuyến bảo vệ của lưới lửa phòng không, chờ F-16 Mỹ được phương Tây chuyển cho Ukraine.

Nga lập lưới lửa phía tây, đợi sẵn F-16

Hôm 18/10, truyền thông Nga đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp của hội đồng chung của Bộ quốc phòng Nga và Belarus rằng, Nga đang tăng cường phòng thủ biên giới phía tây để đáp trả việc Mỹ và các nước đồng minh của Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa có độ chính xác cao và máy bay chiến đấu F-16 sắp được giao cho Kiev.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ và các đồng minh đang chuyển giao xe bọc thép, hệ thống phòng không và tên lửa có độ chính xác cao cho Ukraine, thậm chí là Washington đã vi phạm các công ước quốc tế, khi đưa bom chùm vào các gói hỗ trợ quân sự.

Ngoài việc cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), các nước NATO còn hỗ trợ AFU truyền dẫn thông tin tình báo, huấn luyện quân nhân Ukraine ở nước ngoài, cũng như cử lính đánh thuê và cố vấn quân sự sang huấn luyện tại chỗ, thậm chí là trực tiếp tham chiến.

Theo ông Shoigu, vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu chiến thuật F-16 đã chuyển sang giai đoạn thực tiễn.

Để đối phó với những mối đe dọa này, Lực lượng Vũ trang Nga đang thực hiện các biện pháp thích hợp và tăng cường lực lượng phòng không dọc biên giới phía Tây của mình.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, trong khi bảo vệ chính quyền Kiev, tập thể phương Tây đã phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Moscow trên tất cả các lĩnh vực quân sự-chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế và nhân đạo.

Cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế, phong tỏa tài sản chống lại Nga, các nước phương Tây cũng cung cấp nhiều tiền bạc cho Kiev, thậm chí còn tìm cách cướp đoạt tài sản của Nga ở nước ngoài để chuyển cho Ukraine. Tổng số tiền chi cho Ukraine trong hơn một năm rưỡi qua đã lên tới gần 200 tỷ USD.

Ngoài ra, việc Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương và việc tổ chức các sự kiện quân sự chung ở Thụy Điển (quốc gia cũng đã nộp đơn gia nhập NATO) đã làm gia tăng thêm căng thẳng trên biên giới nước Nga.

Đại tướng Shoigu cũng không loại trừ việc triển khai căn cứ của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển - những nước mới và sắp gia nhập NATO. Với vị trí địa lý đặc thù của mình, hai quốc gia Bắc Âu này đã đưa địch thủ lớn nhất tới ngay sát nách Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ