Nga làm gì khi Pakistan dự định cung cấp cho Ukraine 44 xe tăng T-80UD?

GD&TĐ - Sau khi cung cấp đạn pháo, Pakistan lại dự định trả lại cho Ukraine các xe tăng T-80UD.

Nga làm gì khi Pakistan dự định cung cấp cho Ukraine 44 xe tăng T-80UD?

Chính quyền Pakistan thông báo rằng họ sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine gần một tiểu đoàn rưỡi xe tăng T-80UD đang trong tình trạng chiến đấu tốt, với điều kiện phương Tây cung cấp sự hỗ trợ thích hợp trong việc thay thế vũ khí.

Loại vũ khí nào mà Islamabad dự định nhận lại vẫn chưa được biết, tuy nhiên nếu Pakistan thực sự chuyển giao 44 xe tăng T-80UD cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) sẽ có tác động rất đáng kể.

Hành động trên chắc chắn sẽ củng cố đáng kể sức mạnh của AFU, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ và đồng minh đang tăng cường xe tăng kiểu phương Tây của các nước châu Âu và những chiến xa cũ từ thời Liên Xô cho Kyiv.

Đáng chú ý, những xe tăng T-80UD này chính là chiến xa mà trước đó Ukraine đã bán cho Pakistan (số lượng 320 chiếc). Điều này dẫn đến suy đoán có thể Mỹ đã làm trung gian để số MBT trên "hồi hương".

Tiếp theo T-80UD của Pakistan, nhiều khả năng những chiếc T-84 Oplot-T của Thái Lan cũng sẽ được trả lại theo cách tương tự, nhất là khi Bangkok tỏ ra không mặn mà với việc giữ chúng lại.

Xe tăng T-80UD của Pakistan nguyên là những chiếc của Ukraine được bán lại.

Xe tăng T-80UD của Pakistan nguyên là những chiếc của Ukraine được bán lại.

Nga vẫn chưa phản ứng trước ý định của Pakistan về việc gửi một lô 44 xe tăng T-80 tới Ukraine, tuy nhiên rõ ràng điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng mối quan hệ giữa hai nước.

Mặc dù đến gần đây Pakistan vẫn hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp đạn dược, nhưng điều này lại được thực hiện thông qua một nước thứ ba. Tuy nhiên với việc chuyển giao vũ khí trực tiếp từ Islamabad, điều này rõ ràng sẽ dẫn đến các vấn đề chính trị nghiêm trọng.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng Nga cố gắng gây áp lực lên Islamabad thông qua đồng minh Trung Quốc - quốc gia có quan hệ khá thân thiết với Pakistan nhưng biện pháp này tỏ ra không nhiều triển vọng bởi quốc gia Nam Á này cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phương Tây.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Jagat Ballav Pattanaik, Giám đốc Chương trình Châu Á, ActionAid Quốc tế phát biểu chào mừng.

Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững

Ngày 14-9-2026, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững”. Hội thảo đã tập trung làm rõ câu hỏi: Nông nghiệp sinh thái có thể góp phần như thế nào vào bảo đảm sinh kế, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội để phụ nữ, thanh niên trở thành chủ thể dẫn dắt thay đổi?