Chuyên gia cảnh báo khi phương Tây dự định hạ thấp giá trần dầu mỏ Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ chế hoạt động của các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt với dầu của Nga cũng như phương pháp chống lại chúng đã được phân tích.

Chuyên gia cảnh báo khi phương Tây dự định hạ thấp giá trần dầu mỏ Nga

Các nước G7 chuẩn bị sửa đổi trần giá đối với dầu của Nga, điều này đã được phát biểu bởi Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính - bà Elizabeth Rosenberg trong hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek.

Trước diễn biến này, trang PolitExpert (PE) đã thảo luận về thông điệp từ Mỹ với chuyên gia Igor Yushkov - một nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia.

Trong quá trình áp dụng biện pháp trừng phạt, các nước G7 đã đồng ý rằng thỏa thuận nên được xem xét hai tháng một lần, nhưng theo người đối thoại của tờ PE, vấn đề là không rõ các quan chức phương Tây sẽ xác định giá dầu trung bình của Nga như thế nào.

“Không rõ họ muốn theo dõi giá dầu trung bình của Nga như thế nào. Trong các tài liệu ban đầu, họ buộc phải xem xét lại mức giá trần hai tháng một lần nhằm hạ thấp chỉ số này xuống dưới mức giá trung bình".

"Liệu các quan chức và chuyên gia kinh tế phương Tây có thực sự theo dõi giá trung bình của dầu Nga, hay chỉ đơn giản lấy con số 60 USD và trừ đi 5%, đây là cách ưa thích của họ”, chuyên gia Yushkov nhận xét.

Chuyên gia Igor Yushkov đã đưa ra nhận xét về việc phương Tây điều chỉnh giá trần dầu mỏ Nga.
Chuyên gia Igor Yushkov đã đưa ra nhận xét về việc phương Tây điều chỉnh giá trần dầu mỏ Nga.

Ông Yushkov nhớ lại, ban đầu để đối phó với các lệnh trừng phạt, Nga đã giảm xuất khẩu khiến giá mỗi thùng dầu lên tới hơn 100 USD. Sau khi tái tập trung vào thị trường châu Á, xuất khẩu của Nga đã vượt quá mức trước khi bị cấm vận.

"Bản thân Liên minh châu Âu và Mỹ cũng là những nhà nhập khẩu năng lượng lớn và chính họ đã đưa ra mức giá trần", chuyên gia Yushkov nói thêm.

Ý nghĩa của việc làm này là khiến Moskva kiếm được càng ít càng tốt do hạn chế vận chuyển, nhưng vẫn phải tiếp tục xuất khẩu hydrocarbon. Nhưng trên thực tế, phương Tây sẽ không thể từ chối nguồn cung cấp từ Nga.

“Tất cả những nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đều hiểu rằng nếu họ đưa ra lệnh cấm bất kỳ ai mua vàng đen của Nga, thì xuất khẩu sẽ gặp vấn đề và xảy ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới".

"Điều này sẽ gây ra phản ứng tiêu cực trên thị trường dầu mỏ, không chỉ sản phẩm của Nga, dầu của các quốc gia khác đều sẽ tăng giá lên mức rất cao và chính phương Tây sẽ phải chịu đựng điều này”, ông Yushkov dự đoán.

Do vậy nhà phân tích người Nga kết luận, tập thể phương Tây sẽ đơn giản tự gây ra tổn thất với mình khi cố gắng cắt đứt phần còn lại của thế giới khỏi dầu mỏ của Nga.

Theo PolitExpert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ