Nhà quan sát quân sự Yuriy Podolyaka đã đưa tin này trên kênh Telegram của mình, đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầu hàng của một nhóm binh lính thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo ông, đến 10 giờ sáng (giờ Moscow) sáng 9/3, ngôi làng Cherkasskoye Porechnoye nằm ở phía bắc thị trấn Sudzha thuộc Vùng Kursk cuối cùng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi những người lính còn lại của Ukraine, những người không có thời gian để rút lui vào ban đêm, đã chọn bị giam cầm thay vì kháng cự.
Đoạn phim được quay cho thấy những quân nhân Ukraine đầu hàng lực lượng đặc nhiệm Akhmat.
Ông Podolyaka lưu ý rằng, các sự kiện ở Cherkasskoye Porechnoye diễn biến theo đúng như dự đoán.
Một ngày trước đó, quân đội Nga đã tăng cường áp lực lên các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực, buộc một số đơn vị Ukraine phải vội vã rời khỏi làng trong bóng tối. Những người ở lại thấy mình trong tình thế vô vọng vào buổi sáng, dẫn đến sự đầu hàng hàng loạt.
Theo nhà quan sát, việc kiểm soát Cherkasskoye Porechnoye là kết quả hợp lý của các hành động tấn công được phát động vào ngày hôm trước, khi quân đội Nga đột phá qua các tuyến phòng thủ của đối phương ở phía bắc Sudzha.
Thành công này củng cố bước tiến của quân đội Nga ở quận Sudzhansky, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng trong cuộc tấn công mùa hè kể từ tháng 8/2024.
Chiến dịch ở Cherkasskoye Porechny phù hợp với một cuộc tấn công lớn hơn của quân đội Nga ở khu vực Kursk, được tăng cường vào đầu tháng 3/2025.
Theo RIA Novosti, trong 9 giờ qua, giao tranh đã diễn ra không chỉ ở khu vực Sudzha mà còn ở vùng lân cận Martynovka và Malaya Loknya, nơi các đơn vị Nga cũng đã đạt được thành công.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào sáng ngày 8/3, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 810 máy bay không người lái của Ukraine trên tám khu vực, bao gồm cả khu vực Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chống trả trong bất lực, vô vọng.