Nga kiểm soát 2 khu phía tây Bakhmut, ông Zelensky tuyên bố nóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát 2 khu dân cư dân cư ở phía tây Bakhmut. Trong khi đó, ông Zelensky tuyên bố không bỏ thành phố này.

(Ảnh: Pradva)
(Ảnh: Pradva)

Ngày 23/4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Dvurechnaya, Pershotravnevoye, Zagoruykovka và Kotlyarovka (vùng Kharkov). 4 nhóm trinh sát Ukraine đã bị ngăn chặn gần Berestovoye, Kislovka và Timkovka (vùng Kharkov).

Theo hướng này, Ukraine tổn thất 95 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải.

Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến việc vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Nevskoye, Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) , Terny, Torskoye và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Tổn thất của Ukraine tại đây là hơn 70 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo D-30 và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị tấn công Nga đã kiểm soát 2 khu dân cư ở phía tây Bakhmut. Lực lượng dù Nga đã hỗ trợ các phân đội tấn công trong việc kiểm soát vùng ngoại ô phía bắc và phía nam thành phố này.

Máy bay Nga đã xuất kích 6 lần và pháo binh đã thực hiện 72 lần khai hỏa vào khu vực trên.

Lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho lực lượng dự bị của AFU gần Grigorovka và Kalinina (DPR).

Các kho đạn dược của Lữ đoàn tấn công đường không 95 và Lữ đoàn tấn công vùng núi 10 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Serebryanka và Vesyoloye (DPR).

Tổn thất của Ukraine tại hướng này là 200 quân nhân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 lựu pháo D-20 và 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

Ở các hướng nam Donetsk và Zaporozhye, lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Ugledar, Pavlovka và Novodonetsk (DPR).

Ngoài ra, một đơn vị hỏa lực cơ động của AFU đã bị tiêu diệt gần Novomayorskoye (DPR). Một nhóm trinh sát của AFU cũng bị tiêu diệt gần Malinovka (vùng Zaporozhye).

Tại các hướng trên, Ukraine mất hơn 130 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 2 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-20.

Ở hướng Kherson, có tới 45 quân nhân Ukraine và 3 phương tiện cơ giới đã bị hạ gục hóa bởi hỏa lực pháo binh Nga.

Các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 84 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 118 khu vực.

Các xưởng của một nhà máy công nghiệp hàng không, nơi UAV Strizh của Ukraine đang được sửa chữa và thử nghiệm, đã bị tấn công gần Kharkov.

Trạm quan sát và chỉ huy tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 của AFU đã bị tấn công gần Serebryanka (DPR).

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa tầm ngắn Grom-2 và 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine trong ngày.

Ngoài ra, 9 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Kirillovka, Valerianovka (DPR), Kremennaya, Rubezhnoye (LPR) và Tavriysk (vùng Kherson).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 22/4, phía Nga mất thêm 690 binh sĩ, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 5 hệ thống pháo, 1 trực thăng, 4 UAV chiến thuật, 12 phương tiện chở nhiên liệu và 2 thiết bị đặc biệt.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Al Arabiya, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, “chúng tôi không thể từ bỏ Bakhmut vì điều này sẽ khiến mặt trận chiến đấu bị mở rộng và tạo cơ hội cho các lực lượng Nga và Wagner chiếm thêm nhiều vùng đất".

Theo ông Zelensky, nếu Nga chiếm được Bakhmut, nơi đây có thể được sử dụng như một bàn đạp để tiến tới 2 thành phố lớn hơn mà Nga mong kiểm soát được từ lâu ở khu vực Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ