Nga hủy hiệp định Hạm đội Biển Đen, đòi tiền trợ giá khí đốt Ukraina

Hãng tin Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, quyết định trên được đưa ra trong hội nghị Hội đồng An ninh do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì.

Nga bắt đầu các bước chuẩn bị chấm dứt hiệp đinh song phương với Ukraina liên quan đến tình trạng và hoạt động của Hạm đội Biển Đen.
Nga bắt đầu các bước chuẩn bị chấm dứt hiệp đinh song phương với Ukraina liên quan đến tình trạng và hoạt động của Hạm đội Biển Đen.

Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, các thỏa thuận bị loại bỏ bao gồm cả hiệp định 1977 về điều kiện đóng quân của Hạm đội Biển đen ở Crưm kéo dài 25 năm. Đổi lại, Ukraina nhận khoản trợ giá 100 USD cho mỗi 1000 mét khối khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Hạm đội Biển đen của Nga đóng tại Sevastopol, thành phố có quy chế đặc biệt thuộc Crưm, đã sáp nhập vào Nga sau 60 năm thuộc Ukraina.

Đầu tháng này, điện Kremlin tuyên bố, căn cứ của hạm đội nói trên không còn nằm ở Ukraina, do đó không có cơ sở trợ giá khí đốt.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay tuyên bố, Moscow sẽ đòi 11 tỷ USD mà Nga đã mất do trợ giá khí đốt cho Ukraina.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Nâng tầm hướng nghiệp

GD&TĐ - Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông luôn được quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua; đặc biệt thông qua Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 522).