Nga hỗ trợ thực phẩm cho quân đội Venezuela

GD&TĐ - Nga sẽ cung cấp hơn 16.000 khẩu phần ăn thực địa  cho quân đội Venezuela – một nguồn tin ngoại giao quân sự nói với hãng tin TASS hôm qua (17/5).  

Máy bay Nga chở hàng viện trợ đến Venezuela.
Máy bay Nga chở hàng viện trợ đến Venezuela.

Hôm 16/5, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã đưa ra thông tin về việc mua 16.500 xuất ăn thực địa để cung cấp cho Venezuela. Chi phí ban đầu của hợp đồng mua này là 14.38 triệu ruble (222.091 USD).

“Những khẩu phần ăn này sẽ được cung cấp vì lợi ích của quân đội Venezuela” – nguồn tin trên cho biết.

Theo Rosoboronexport, những khẩu phần ăn trên sẽ được cung cấp như một phần “hỗ trợ nhân đạo cho chính phủ Venezuela”.

Tình hình ở Venezuela căng thẳng từ hồi tháng 1 khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời. Mỹ và đồng minh công nhận ông Juan Guaido là tổng thống và kêu gọi Tổng thống Maduro từ chức.

Trong khi đó Nga, Belarus, Boliva, Iran, Trung Quốc, Cu ba… và một số nước khác ủng hộ chính quyền ông Maduro. Về phần mình, Tổng thống Maduro buộc tội Mỹ dàn dựng đảo chính để biến ông Guaido làm con rối và chiếm các nguồn tài nguyên của Venezuela.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...