Nga đứng đầu thế giới về trang bị quân sự

GD&TĐ - Với hơn 25.000 phương tiện, xe bọc thép và hơn 4.000 mẫu vũ khí hiện đại đã được đưa vào hoạt động trong 5 năm qua, Nga được xem là đứng đầu thế giới về trang bị quân sự.

Xe tăng Nga
Xe tăng Nga

Nga đã giành vị trí đầu tiên trên thế giới về số lượng xe quân sự hiện đại, tên lửa, vũ khí pháo binh mà quân đội nước này nhận được – Thứ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Dmitry Bulgakov nói với các phóng viên.

“Hơn 25.000 phương tiện, xe bọc thép và hơn 4.000 mẫu vũ khí mới đã được đưa vào hoạt động trong 5 năm qua. Theo các cơ quan đánh giá độc lập, Nga đứng đầu toàn cầu năm 2017 theo các phân loại đặc biệt” – Thứ trưởng Quốc phòng cho biết.

Tổng cộng có hơn 80 mẫu thiết bị hậu cần được đưa vào sử dụng, con số này làm tăng tỷ lệ thiết bị hậu cần mới lên 50% - thứ trưởng cho biết.

Một nỗ lực chung của các lái xe, đội xe, bộ phận bảo trì và các công ty quốc phòng đã giúp tăng mức độ hoạt động về kỹ thuật lên 98%, so với 84% năm 2012.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ