Đại sứ quán Nga tại Mỹ nhận được những lời đe dọa về bầu cử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, đại sứ quán Nga tại Mỹ đã nhận được một số lời đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tuần này.

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov

Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 14/3/2024, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết:

“Chúng tôi đang nhận được rất nhiều cuộc gọi khiêu khích và đe dọa.

Chúng tôi biết rằng, có những kế hoạch thực hiện các hành động chống Nga, xung quanh các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi, cũng như nỗ lực đột nhập vào đại sứ quán của chúng tôi.

Không quá nhiều hành động để có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống, nhưng những lời đe dọa cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng của chúng tôi".

Trước đó, vào ngày 13/3, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev nói với hãng tin TASS rằng, ông dự đoán sẽ có các cuộc tấn công quy mô lớn của hacker vào cơ sở hạ tầng của hệ thống bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên toàn Nga sẽ lần lượt mở cửa vào lúc 8h (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 20h. Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/3.

Sáng 15/3, các điểm bỏ phiếu ở vùng Viễn Đông của Nga như Kamchatka và Chukotka đã mở cửa, bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Vladimir Solodov, Thống đốc Kamchatka trở thành người đứng đầu khu vực đầu tiên bỏ phiếu.

Tại cuộc bầu cử này, có bốn ứng viên được ủy ban bầu cử chấp thuận tranh cử tổng thống là Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, ông Nikolay Kharitonov của đảng Cộng sản, ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân mới, ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ tự do.

Bầu cử tổng thống Nga bắt đầu vào sáng nay (15/3/2024)

Bầu cử tổng thống Nga bắt đầu vào sáng nay (15/3/2024)

Đây là cuộc cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Tổng cộng có 295 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở 144 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài. Thái Lan là địa điểm đầu tiên đầu tiên mở các điểm bỏ phiếu của Tổng lãnh sự quán Nga tại Phuket.

Truyền thông Nga cho biết, đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tổng thống đầu tiên sử dụng các công nghệ mới nhất, đã được thử nghiệm trong các cuộc bầu cử cấp thấp hơn trước đó, như thời gian bỏ phiếu kéo dài 3 ngày và chấp nhận việc bỏ phiếu từ xa.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova, người Nga thích việc tiến hành cuộc bầu cử trong 3 ngày vì nó mang lại cho họ nhiều cơ hội bỏ phiếu hơn.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống năm nay cũng sẽ là lần đầu tiên cử tri Nga có quyền lựa chọn hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Hình thức bỏ phiếu này được triển khai ở 29 khu vực, bao gồm cả Moscow, chiếm 1/3 số khu vực của nước Nga.

Thống kê cho thấy, tổng cộng có hơn 4,7 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bỏ phiếu trực tuyến sẽ được công bố vào khoảng 22h đến 23h ngày 17/3 (giờ Moscow).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ