Lý do khiến Ba Lan thay đại sứ tại hơn 50 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski đã quyết định triệu hồi hơn 50 đại sứ của nước này, và sẽ rút khoảng chục ứng viên do chính phủ tiền nhiệm ở Warsaw đưa ra.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski

Thủ tục triệu hồi đã được đưa ra sau khi được Thủ tướng Donald Tusk phê duyệt.

“Những thay đổi này sẽ giúp giải quyết những thách thức mà chính sách đối ngoại của Ba Lan phải đối mặt ‘theo cách tốt hơn, chuyên nghiệp hơn’”, thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan viết.

Bộ này cũng bày tỏ hy vọng rằng, “các cơ quan chủ chốt trong nước sẽ hợp tác cùng nhau về vấn đề này”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, không thể bãi bỏ hoặc bổ nhiệm đại sứ nếu không có sự chấp thuận của tổng thống.

Thủ tướng Tusk và Tổng thống Duda đã có những bất đồng gay gắt về các vấn đề trong nước như cải cách tư pháp, việc chính phủ tiếp quản truyền thông đại chúng và tương lai của các dự án đầu tư quy mô lớn.

Một ngày trước đó, Thủ tướng Donald Tusk thông báo trên truyền hình quốc gia rằng, ông và Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski sẽ yêu cầu tổng thống thực hiện một “sự thay đổi lớn về đại sứ quán”.

“Nếu không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ triệu hồi đại sứ ở nước này và cho đến khi quan điểm của tổng thống thay đổi, hoặc cho đến khi tổng thống thay đổi, các nhà ngoại giao hiện đang giữ chức vụ đại biện sẽ giữ chức đại sứ.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi phải cải thiện và xây dựng một đội ngũ trung thành với nhà nước Ba Lan”, ông Tusk nhấn mạnh.

Thủ tướng Tusk khẳng định, động thái này “không phải là một hành động trả đũa” và nhiều đại sứ “chắc chắn xứng đáng được tiếp tục công việc của mình”.

Tổng thống Duda đã xung đột với Thủ tướng mới đắc cử thân Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ của ông vào đầu năm nay khi tổng thống tuyên bố sẽ không thông qua bất kỳ dự luật nào bởi nội các mới của ông Tusk.

Điểm gây tranh cãi chính là vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kaminski và cấp phó của ông, sau khi một vụ án pháp lý chống lại họ được mở lại theo lệnh của chính quyền ông Tusk.

Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kaminski và cấp phó của ôn trước đây đã bị xét xử vì lạm dụng quyền lực nhưng đã được ân xá vào năm 2015, điều mà nội các của ông Tusk khẳng định không thuộc quyền ban hành của tổng thống.

Thủ tướng Tusk đã tuyên thệ nhậm chức vào cuối năm ngoái, sau thất bại của Thủ tướng tiền nhiệm Mateusz Morawiecki trong việc đảm bảo một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ