Nga đề nghị làm trung gian hòa giải cho đàm phán Syria

Nga đề nghị làm trung gian hòa giải cho đàm phán Syria

(GD&TĐ) – Nga và Liên đoàn A rập vừa đề xuất những cuộc đàm phán trung gian giữa phe đối lập ở Syria và chính quyền Tổng thống Bashar Assad nhằm giải quyết cuộc nội chiến tại Syria. Trong khi đó, một cuộc không kích của chính phủ nhằm vào ngoại ô Damascus có phe nổi dậy đã làm chết ít nhất 20 người.

shows smoke and fire after a fighter jet crashed into a suburb of Damascus, Syria, Wednesday, Feb. 20, 2013
Khói bốc lên sau khi một chiến đấu cơ rơi xuống ngoại ô Syria ngày 20.2.2013 

Cuộc nội chiến kéo dài 23 tháng ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người và tàn phá các thành phố dường như đi ngược lại với những nỗ lực của quốc tế nhằm đưa các bên ngồi lại với nhau để chấm dứt cuộc đổ máu. Lời đề xuất của Nga – một trong những liên minh thân cận nhất của ông Assad – mới đưa ra, cho thấy chính quyền có thể hoan nghênh ý tưởng dàn xếp khi phải vật lộn với các cuộc giao tranh giữ gìn và lấy lại các vùng đất bị mất với phe nổi dậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết điện Kremlin và liên đoàn A rập đang cố gắng thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa chính quyền Syria và phe đối lập. Ngồi xuống bàn đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt xung đột mà không phải tàn phá Syria – ông nói.

“Không bên nào có thể tự cho phép mình dựa vào giải pháp quân sự để giải quyết cuộc xung đột bởi vì đó là con đường không dẫn tới đâu cả và là con đường tiêu diệt người dân” – ông Lavrov nói tại Moscow, nơi ông tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các quan chức và một số bộ trưởng ngoại giao liên đoàn A rập.

Cả ông Lavrov và Tổng thư ký liên đoàn A rập Nabi Elaraby cho biết ưu tiên chính của họ là tạo ra chính quyền chuyển giao ở Syria để tìm lối ra cho cuộc xung đột.

Không có điều kiện nào cho các cuộc đàm phán Syria được đưa ra. Ông Lavrov cho biết việc 2 bên đã sẵn sàng đàm phán là “điều quan trọng nhất”.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem sẽ dẫn một đoàn đại biểu tới Moscow vào hôm thứ 2 tới và Nga cũng đang chờ đợi một chuyến thăm vào tháng 3 của lãnh đạo liên minh quốc gia Syria đối lập, ông Mouaz al-Khatib. Ông al – Khatib nói rằng ông cởi mở đối với các cuộc đàm phán với chính quyền mà theo đó tạo sự ra đi của ông Assad, tuy nhiên trước tiên lãnh đạo Syria phải thả hàng chục ngàn người bị giam giữ. Chính phủ Syria đã từ chối điều này.

Phương Hà (theo Reuters)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ