Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ Hmeimim, Syria

Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ Hmeimim, Syria

Sau cuộc tấn công trên, Bộ Quốc phòng Nga đã ra một tuyên bố.

“Với những hệ thống tên lửa phòng không tiêu chuẩn được triển khai tại căn cứ không quân Nga, các mục tiêu trên không đều bị phá hủy ở một khoảng cách an toàn. Không có tổn thất về người và cơ sở vật chất. Căn cứ không quân Hmeimim của Nga đang hoạt động ở chế độ bình thường” – tuyên bố nói.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng 3 máy bay không người lái cỡ nhỏ đã tham gia vào cuộc tấn công, tiếp cận căn cứ Nga từ phía đông bắc vào ban đêm.

Nằm ở tỉnh Latakia ở phía tây Syria, căn cứ Hmeimim là mục tiêu của nhiều nhóm chiến binh và khủng bố tại Syria.

Quân đội Nga đã ngăn chặn một số máy bay không người lái và pháo kích năm 2019, phá hủy 53 máy bay và 27 quả đạn pháo từ hệ thống phóng đa nòng bắn về phía căn cứ Hmeimim.

Nga đã tiến hành một hoạt động quân sự chống lại các nhóm khủng bố ở Syria vào tháng 9/2015 theo yêu cầu của TT Syria Bashar Assad.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.