Nga cảnh báo Mỹ về việc dùng biện pháp cứng rắn với quân đội Syria

GD&TĐ - Hôm qua (15/6), Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nước ngoài của Liên bang Nga, ông Vladimir Jabarov, đã được trích lời nói rằng quân đội Mỹ nên tránh dùng “biện pháp cứng rắn” chống lại Quân đội Syria (SAA) ở phía tây nam Syria.  

Quân đội Syria
Quân đội Syria

Được trích lời trên hãng tin RBC, ông Jabarov cảnh báo Mỹ về việc dùng biện pháp cứng rắn chống lại quân đội Syria và nhấn mạnh rằng đây là hành vi “hoàn toàn không thể chấp nhận được” của quân đội Mỹ.

“Trước đây người Mỹ đã phải dùng tới biện pháp này, tôi hy vọng sẽ không có hành động bất ngờ nào chống lại quân đội chính phủ Syria. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần tránh đối đầu” – ông Jabarov cho biết.

“Nga luôn lắng nghe lời khuyên tốt. Nếu điều này thực sự nhằm vào giảm bớt căng thẳng thì có lẽ chúng tôi sẽ lắng nghe. Tôi nghĩ rằng với dữ liệu do tình báo Nga cung cấp, Syria sẽ phân tích và có kết luận phù hợp” – ông nói thêm.

Phản ứng trên của ông Jabarov đưa ra nhằm phản ứng với cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đối với việc chính phủ Syria tấn công ở phía tây nam Syria.

Đặc biệt, phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ sẽ có phản ứng quyết liệt đối với cuộc tấn công của họ.

“Là người bảo lãnh cho khu vực giảm leo thang cùng với Nga và Jordan, Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn và phù hợp nhằm đáp trả những vi phạm của chính quyền ông Assad” – phát ngôn viên trên cho biết.

Chính phủ Syria chưa có phản ứng đối với cảnh báo của bà Nauert.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.