Nga cho biết lực lượng quân sự nước này sẽ phải tính đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp tại các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân ở châu Âu khi xây dựng danh sách mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.
Phát biểu ngày 20/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết: “Rõ ràng quân đội của chúng tôi sẽ buộc phải đặc biệt lưu ý đến yếu tố này trong bối cảnh cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên nếu xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng”.
Trước đó, đầu tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển đã chính thức tham gia các cuộc đàm phán về cơ chế răn đe hạt nhân chung.
Ngày 24/3, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Áo - ông Mikhail Ulyanov nhận định các phát biểu của Tổng thống Macron cho thấy Pháp có ý định tham gia cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
Theo ông Ulyanov, quá trình này sẽ “hoàn toàn thiếu minh bạch”, đồng thời nhấn mạnh những bước đi như vậy phản ánh sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Pháp so với trước đây.