Nga bất ngờ phát hiện viên kim cương khổng lồ ngay trước thềm năm mới

GD&TĐ - Một viêm kim cương khổng lồ 190,77 carat đã được phát hiện ở Cộng hòa Sakha ở Siberia vài ngày trước năm mới – nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA cho biết.

Viên kim cương 190.77 carat mới được Nga phát hiện.
Viên kim cương 190.77 carat mới được Nga phát hiện.

Viên kim cương chất lượng cao trên đã được khai thác tại Yakuta (cộng hòa Sakha) vào sáng ngày 25/12. Theo thông tin ban đầu, nó có thể có tuổi đời 2 tỉ năm tuy nhiên, cần xem xét thêm để xác định tuổi chính xác của viên đá quý này.

Việc phát hiện kim cương ngay trước năm mới là một “món quà thật sự” – Phó Giám đốc điều hành Evgeny Agureev của ALROSA nói và cho biết thêm rằng trong 2 năm nay, thiên nhiên đã rất hào phóng, trao tặng những “bất ngờ” như viên kim cương hình trái tim được công ty khai quật ngay trước ngày lễ tình nhân Valentine.

Viên kim cương mới phát hiện dự kiến sẽ được gửi tới Tổ chức bán hàng thống nhất tại ALROSA để xác minh và định giá sơ bộ.

Đầu năm nay, công ty kim cương lớn nhất của Nga trên đã phát hiện ra “kim cương Matryoshka” khá lạ. Bên trong viên kim cương này có một viên đá quý di chuyển tự do, giống như con búp bê truyền thống của Nga. Đây được xem là loại kim cương đầu tiên trong lịch sử khai thác kim cương toàn cầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương (trái ảnh) kiểm tra khảo sát PISA tại Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đánh giá diện rộng kết quả học tập của HS: Bức tranh toàn diện về hiệu quả giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Theo PGS.TS Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), không nhằm xếp hạng cá nhân hay tạo áp lực, Chương trình đánh giá diện rộng kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 11 giúp ngành Giáo dục có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dạy - học, từ đó điều chỉnh chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ và hiệu quả giáo dục phổ thông.