Ukraine mở vụ án hình sự về chuyến tàu chở khách qua eo biển Kerch tới Crimea

GD&TĐ - Tổ chức gọi là Văn phòng công tố viên Crimea thuộc Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine đã mở một vụ án hình sự liên quan tới chuyến tàu chở khách đầu tiên từ St.Petersburg đến Sevastopol qua eo biển Kerch tới Crimea hôm nay (25/12) – văn phòng công tố viên cho biết trên kênh Telegram của mình.  

Tàu chở khách qua eo biển Kerch trên cầu Crimea.
Tàu chở khách qua eo biển Kerch trên cầu Crimea.

“Văn phòng công tố viên của Cộng hòa tự trị Crimea đã mở một vụ án hình sự liên quan tới việc đi qua bất hợp pháp biên giới Ukraine bằng chuyến tàu chở khách từ St.Petersburg đến Simferopol (một thành phố ở Crimea, điểm dừng trên đường tới Sevastopol) qua eo biển Kerch” – thông báo cho biết.

Văn phòng công tố viên trên cho rằng việc Nga ra mắt dịch vụ đường sắt trên cầu Crimea trên là bất hợp pháp vì “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, thể hiện sự coi thường đối với các nguyên tắc chuẩn mực chung và luật quốc tế”.

Hôm nay, chuyến tàu chở khách đầu tiên từ St.Petersburg của Nga đã đến thành phố Sevastopol của Crimea. Đoạn đường sắt trên cầu Crimea này được khai trương ngày 23/12. Những con tàu sẽ đi lại giữa St.Petersburg và Sevastopol, giữa Moscow và Simferopol quanh năm.

TT Nga Putin cũng tham gia vào lễ khánh thành dịch vụ đường sắt trên cây cầu bắc qua eo biển Kerch này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản đối Nga về việc trên.

Sau một cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014, các quan chức ở Crimea và Sevastopol đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc trưng cầu này, 96,7% người Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol chọn ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Tuy nhiên, Kiev và nhiều nước phương Tây từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.
Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.