Neymar quyết định bất ngờ về tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, sau khi trận giao hữu PSG 3-0 Urawa Red Diamonds kết thúc, Neymar đã đích thân khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với PSG, thay vì tìm kiếm một bến đỗ mới.

Neymar được đồn đoán tiếp tục ở lại PSG FC.
Neymar được đồn đoán tiếp tục ở lại PSG FC.

Bản hợp đồng giữa Neymar và PSG vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2025. Tuy nhiên, tờ L'Equipe (Pháp) khẳng định, đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã đồng ý kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Neymar đến năm 2027.

Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng, tiền vệ người Brazil sẽ phải khăn gói ra đi khi không được lòng Mbappe, người vừa lên nắm quyền đội bóng nước Pháp.

Mới đây, sau khi trận giao hữu PSG 3-0 Urawa Red Diamonds kết thúc, Neymar đã đích thân tiết lộ tương lai của mình: "Tôi vẫn muốn ở lại PSG", ngôi sao người Brazil chia sẻ với phóng viên của hãng thông tấn AFP tại sân vận động Saitama 2002.

"PSG vẫn chưa nói với tôi bất cứ điều gì cả. Vì vậy, tôi chưa biết họ có kế hoạch gì trong tương lai dành cho tôi hay không. Mọi thứ vẫn vậy. Tôi chẳng cần phải chứng minh bản thân mình với bất kỳ ai cả. Tôi chỉ cần chơi những trận đấu của mình và tìm được niềm vui khi thi đấu".

Tờ Le Parisien (Pháp) đưa tin, PSG đã giới thiệu Neymar cho Man City với hy vọng có thể đổi lấy Bernardo Silva. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã khẳng định đây là tin đồn sai sự thật: "Tôi xin lỗi nhưng thông tin đó là không có thật. Neymar là một cầu thủ, một con người tuyệt vời. Nhưng đó là tin đồn thất thiệt. Cứ như mùa hè nào chúng tôi cũng phải mua tới 150 cầu thủ vậy", nhà báo Martin Blackburn của tờ The Sun (Anh) dẫn lời Guardiola.

Cách đây ít tuần, có nguồn tin cho hay, PSG đã phát đi thông báo tìm bất cứ đối tác nào muốn mua Neymar bất chấp những phát biểu trước đó của tân HLV Christophe Galtier về việc sẽ giữ ngôi sao người Brazil ở lại.

Đây là điều không quá bất ngờ, đặc biệt là trong bối cảnh "gã nhà giàu" thành Paris đang muốn thanh lọc lực lượng, cắt giảm quỹ lương. Nên nhớ, mức lương hiện tại của Neymar lên tới 1 triệu Euro/tuần (trước thuế).

Thậm chí, Les Parisiens cũng chấp nhận bán "lỗ" chân sút 30 tuổi khi chỉ mong muốn thu về 42 triệu bảng cho thương vụ hứa hẹn là sẽ rất đình đám này. Dù vậy, vẫn ít CLB nào dám ngồi vào bàn đàm phán với PSG bởi mức lương mà họ sẽ phải trả cho Neymar là quá khủng khiếp.

Theo tờ L'Equipe, chỉ 3 đội bóng ở thời điểm hiện tại đang quan tâm tới Neymar là Chelsea, Tottenham cùng "đại gia mới nổi" Newcastle. Tuy nhiên, cả đội bóng trên chưa chính thức lên tiếng về việc chiêu mộ hảo thủ người Brazil.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.