New Zealand: Kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc

New Zealand: Kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 24/2, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern khẳng định chưa có bất kỳ kế hoạch nào trong việc mở rộng lệnh cấm đối với các quốc gia khác. Bà Ardern nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào tâm chấn của dịch bệnh".

Bà Ardern cũng nhận định, khả năng cao là dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra sẽ lây lan sang New Zealand. Tuy nhiên cho tới nay, nước này chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm bệnh.

Bộ trưởng Tài chính New Zealand, ông Grant Robertson cho biết, Chính phủ sẽ can thiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong trường hợp nền kinh tế suy thoái.

"Nếu kịch bản này diễn ra, Chính phủ sẽ đóng vai trò lớn trong việc đầu tư vào nền kinh tế để hỗ trợ người dân New Zealand cũng như các doanh nghiệp", ông Robertson nhấn mạnh.

Trước bối cảnh dịch bệnh lan rộng, New Zealand là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng không nhỏ, khi việc xuất khẩu hàng hoá của nước này tới Trung Quốc đều bị tạm hoãn hoặc huỷ bỏ.

Theo thống kê đến hết ngày 23/2, Covid-19 đã giết chết 2.592 người và làm 77.150 trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, Australia - quốc gia cũng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ Trung Quốc, cho biết công dân của họ nên "thận trọng cao độ" nếu đi du lịch đến Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

"Những diến biến về dịch bệnh ở các quốc gia khác là vấn đề đáng lo ngại", ông Brendan Murphy, Giám đốc Y khoa Australia phát biểu, sau khi số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia trên thế giới tăng mạnh.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.