New Zealand bỏ mục tiêu "Zero Covid-19", Malaysia sẽ tiêm trộn vắc xin tăng cường

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 236.104.504 ca mắc Covid-19, gồm 319.167 ca mới. Số ca tử vong là 4.821.814 ca, gồm 4.535 ca mới. Tổng số ca hồi phục là 213.116.457 ca.

Vắc xin Covid-19.
Vắc xin Covid-19.

Tại Malaysia, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết chính phủ sẽ tiến hành một kế hoạch tiêm chủng khác biệt cho kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường. Theo đó sẽ sử dụng một loại vắc xin khác so với vắc xin ban đầu mà một người được tiêm.

Ông Khairy Jamaluddin cho biết các nghiên cứu về an toàn đã được thực hiện và đảm bảo việc này là an toàn. Hơn 87% dân số trưởng thành Malaysia đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19.

Tuần trước, chính phủ cho biết đã phê chuẩn có điều kiện đối với vắc xin Sinovac để tiêm cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ngoài vắc xin Pfizer-BioNTech.

Hôm qua, Malaysia ghi nhận 8.075 ca mắc mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc giảm xuống dưới mức 10.000 ca. Hiện cả nước có hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19.

Italy đã tiến hành 3 nghiên cứu nhỏ và cho thấy vắc xin Covid-19 kém hiệu quả hơn đối với những người có hệ miễn dịch suy yếu. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho nhóm người dễ bị tổn thương này.

Các nghiên cứu thấy rằng trung bình 30% bệnh nhân suy giảm miễn dịch không phát triển khả năng miễn dịch với virus sau khi tiêm chủng. 70% người còn lại phản ứng với vắc xin, đặc biệt là sau liều thứ 2, nhưng ở mức độ thấp hơn so với những người khỏe mạnh và có sự khác biệt giữa các nhóm – Bệnh viện Bambino Gesu ở Rome cho biết hôm qua sau khi thực hiện 3 nghiên cứu nhỏ trên.

Các nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm gồm 21 bệnh nhân mắc bệnh suy giảm miễn dịch nguyên phát, 34 trẻ em và thanh niên được ghép tim phổi và 45 người trẻ được ghép gan và thận. Kết quả cho thấy cần tăng mức độ bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất với liều tăng cường.

Tại New Zealand, sau trận chiến kéo dài 7 tuần chống biến thể Delta của Covid-19, mục tiêu đưa số ca mắc về 0 phải bị hủy bỏ. Thủ tướng Jacinda Ardern hôm qua thông báo rằng thành phố Auckland sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế về phong tỏa, bắt đầu từ thứ 4 tới.

Theo đó, người dân Auckland có thể gặp gỡ ngoài trời với 10 người khác, các trung tâm mầm non sẽ mở cửa trở lại và cư dân có thể đi đến bãi biển hoặc công viên.

Bà Ardern đã phong tỏa Auckland vào tháng 8 khi một người đàn ông quay lại thành phố này mang theo Covid-19. Lệnh phong tỏa dự kiến chỉ kéo dài 1 tuần nhưng đã tiếp diễn trong gần 50 ngày. Mặc dù áp lệnh phong tỏa nhưng New Zealand phát hiện 29 ca mới hôm qua, chủ yếu ở Auckland.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ