Nên thi tốt nghiệp THPT 4 môn

GD&TĐ - Trước dự thảo phương án thi tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng cho rằng, nên áp dụng phương án thi 4 môn ngay trong năm 2014.

Nên thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Bốn môn thi mà bà Phạm Thị Hằng đề xuất thi tốt nghiệp THPT đó là 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; môn cuối cùng là tự chọn trong các môn văn hóa còn lại.

Với 4 môn, học sinh sẽ chỉ phải thi trong 2 ngày, giảm rất nhiều áp lực so với thi 6 môn và 3 ngày thi như trước đây.

Bà Hằng cho rằng, nên chọn Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc. Nếu để môn học này chỉ là môn tự chọn hoặc khuyến khích cộng điểm thì rất khó để nâng trình độ ngoại ngữ của học sinh Việt Nam lên. Trong khi đó, Đề án Ngoại ngữ 2020 các địa phương đang triển khai rất tốt.

Với dự kiến mở rộng đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT, bà Phạm Thị Hằng cho rằng, nên miễn thi cho các đối tượng là học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khoảng 10% học sinh đạt học lực loại giỏi.

Bà Hằng cũng khẳng định, địa phương sẽ không hề bị động nếu phương án mới được triển khai ngay trong năm 2014. Tuy nhiên, thêm vào đó là đề nghị đề thi vẫn là đề thi chung của Bộ GD&ĐT, còn địa phương chủ động trong công tác coi thi và chấm thi.

*****

Nhằm giúp Ngành Giáo dục có một phương án thi tốt nghiệp ổn định từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi có lứa học sinh đầu học xong chương trình mới để thi theo phương án mới, vừa giảm áp lực cho học sinh vừa đảm bảo đánh giá thực chất hơn, báo GD&TĐ mở Diễn đàn đổi mới thi tốt nghiệp THPT 2014, đăng tải rộng rãi những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà giáo, chuyên gia trong và ngoài ngành Giáo dục, các em học sinh và các bậc cha mẹ.

Mọi trao đổi, đóng góp xin gửi về: thitnpt@gmail.com 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.