Mời bạn đọc tham gia Diễn đàn đổi mới thi tốt nghiệp THPT 2014

(GD&TĐ) - Mời bạn đọc đóng góp ý kiến cho một phương án thi tốt nghiệp THPT ổn định từ nay cho đến khi có chương trình GD phổ thông mới.

Mời bạn đọc tham gia Diễn đàn đổi mới thi tốt nghiệp THPT 2014
Trong thực tế giáo dục, khâu thi cử có thể xoay chuyển từng bước việc dạy - học và thay đổi cả nhận thức, tư duy của thầy và trò.
Vì vậy, Bộ GD&ĐT xác định đổi mới kiểm tra đánh giá và thi cử trong nhà trường là khâu đột phá quan trọng nhất trong quá trình triển khai Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT.
Theo tinh thần của Luật Giáo dục ĐH và Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI – tự chủ tuyển sinh là trách nhiệm của mỗi trường ĐH, CĐ, ngày 12/12/2013, Bộ GD&ĐT đã công Bố Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.
Ngay sau đó, báo GD&TĐ đã mở Diễn đàn tuyển sinh ĐH 2014 và nhận được rất nhiều chia sẻ tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia GD, các lãnh đạo trường ĐH, CĐ. Nội dung tất cả các ý kiến gửi về Diễn đàn đã được Ban biên tập gửi tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT, góp thêm một kênh thông tin hữu ích, giúp các nhà quản lý cân nhắc, tính toán cho việc đổi mới tuyển sinh năm 2014 và những năm tiếp theo.

Thực sự cầu thị, lắng nghe các đóng góp, ngày 2/1/2014, Bộ GD&ĐT đã đưa Dự thảo Quy chế tuyển sinh mới, trong đó có nội dung các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, nhận được sự ủng hộ của các nhà trường ĐH, CĐ và toàn xã hội.

Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI yêu cầu: “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh” và “Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học”.

Qua đánh giá ưu, nhược điểm các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước đây; trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia giáo dục và dư luận xã hội, ngày 2/1/2014, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo một số thay đổi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm sắp tới, trước khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhằm giúp Ngành Giáo dục có một phương án thi tốt nghiệp ổn định từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi có lứa học sinh đầu học xong chương trình mới để thi theo phương án mới, vừa giảm áp lực cho học sinh vừa đảm bảo đánh giá thực chất hơn, báo GD&TĐ mở Diễn đàn đổi mới thi tốt nghiệp THPT 2014, đăng tải rộng rãi những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà giáo, chuyên gia trong và ngoài ngành Giáo dục, các em học sinh và các bậc cha mẹ.

Mọi trao đổi, đóng góp xin gửi về: thitnpt@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ