Ném đồ kim loại vào người đàn ông này, ném bao nhiêu bị hút dính bấy nhiêu

GD&TĐ - Một người đàn ông ở Ba Lan được cho là có khả năng hút các vật bằng thủy tinh và kim loại dính trên da.

Ném đồ kim loại vào người đàn ông này, ném bao nhiêu bị hút dính bấy nhiêu

Ông Waldemar Boczar hay còn được gọi là “người đàn ông nam châm”, sống tại thị trấn Szczecin ở miền tây bắc Ba Lan, cho biết ông có khả năng hấp thụ “năng lượng vũ trụ” để chữa bệnh cho những người ốm.

Đoạn video được ghi lại tại nhà ông Boczar cho thấy cảnh tượng người đàn ông này cởi trần và một người phụ nữ ném những vật thể kim loại lên cơ thể ông. Chúng dường như dính chặt vào ngực của ông.

Ông Boczar phát hiện khả năng đặc biệt vào năm 2004, khi ông bắt đầu nhận thấy cơ thể của mình hút những vật thể bằng kim loại và thủy tinh giống như nam châm.

nem do kim loai vao nguoi dan ong nay, nem bao nhieu bi hut dinh bay nhieu hinh anh 1

Ông Boczar cho rằng có thể dùng năng lượng của mình để chữa bệnh cho người khác.

“Người đàn ông nam châm” tự nhận là nhà trị liệu bằng năng lượng sinh học và hiện đang "sử dụng năng lượng" của mình để chữa bệnh bởi vì ông "có quá nhiều năng lượng chạy qua cơ thể" và ông tin rằng chúng có thể được chia sẻ với những người khác.

Mọi người xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài nhà ông Boczar hằng ngày, để chờ tới lượt được nhận năng lượng từ “người đàn ông nam châm”.

Ông Boczar khẳng định ông có thể chữa được các chứng đau khớp, đau lưng và vết thương nhỏ. Nhưng điều này chưa được các nhà khoa học chứng minh.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.