NATO gây áp lực lớn lên biên giới Nga khi lập nhóm tác chiến mới tại Phần Lan

GD&TĐ - Một nhóm tác chiến đa quốc gia thuộc Lực lượng Mặt đất Tiền phương của NATO đã được thành lập tại Phần Lan để răn đe Nga.

NATO gây áp lực lớn lên biên giới Nga khi lập nhóm tác chiến mới tại Phần Lan

Thụy Điển dẫn đầu lực lượng này khi cung cấp một tiểu đoàn chiến đấu và sẽ trở thành xương sống của đơn vị.

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh NATO, buổi lễ cũng đánh dấu việc chuyển giao quyền lực, đưa Quân đội Thụy Điển nằm dưới sự chỉ huy của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

"Thụy Điển rất nghiêm túc trong việc tăng cường sườn phía Đông Bắc của NATO, điều này được thể hiện rõ ràng qua việc điều binh sĩ nằm dưới sự chỉ huy của Liên minh trong Lực lượng Mặt đất Tiền phương tại Phần Lan", Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Poul Jonsson cho biết.

Lực lượng Mặt đất Tiền phương Phần Lan (FLF Finland) là nhóm tác chiến đa quốc gia thứ 9 của NATO và sẽ tăng cường khả năng răn đe, phòng thủ của Liên minh tại khu vực Bắc Cực.

Họ cũng dựa vào sự hợp tác quốc phòng song phương rộng rãi giữa Thụy Điển và Phần Lan. Với vai trò quốc gia dẫn đầu, Stockholm cung cấp một tiểu đoàn tác chiến cùng với một sở chỉ huy đa quốc gia đặt tại thành phố Rovaniemi, sẽ tạo thành nòng cốt của FLF Finland.

nato-finlyandiya-2.jpg
Quân đội Thụy Điển đang triển khai tại Phần Lan.

Nhóm tác chiến tiểu đoàn Thụy Điển được bố trí sẵn ở Budenn và có khả năng hoạt động trong khu vực Bắc Calotta (các vùng phía Bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan), và nếu cần thiết, sẽ nhanh chóng tăng cường hiện diện ở miền Bắc Phần Lan.

Đến năm 2026, quân số được Thụy Điển đóng góp cho Lực lượng Mặt đất Tiền phương tại Phần Lan sẽ vào khoảng 600 binh sĩ và có khả năng tăng lên đến 1.200 nếu cần thiết.

"Giống như Lực lượng Mặt đất Tiền phương Phần Lan, Arctic Sentry sẽ tận dụng khả năng của NATO để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta và đảm bảo an ninh cho khu vực Bắc Cực, cũng như vùng Cực Bắc, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga và sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc đối với khu vực này", Tướng Alexus G. Hrinkiewicz - Tư lệnh Lực lượng châu Âu (SACEUR) của Không lực Mỹ cho biết.

Quyết định thành lập Lực lượng Mặt đất Tiền phương Phần Lan được các nguyên thủ quốc gia và chính phủ NATO đưa ra vào năm 2024.

Những đơn vị bộ binh tiền tuyến khác của NATO được triển khai tại Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ