Nắng nóng gay gắt, bác sĩ lưu ý cách chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi

GD&TĐ - Bác sĩ Hà Duy Cường - khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện ĐH Giao thông Vận tải đưa ra lời khuyên dành cho các phụ huynh chú ý sức khỏe cho con khi giao mùa, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi sức đề kháng còn kém.

Bác sĩ Hà Duy Cường.
Bác sĩ Hà Duy Cường.

Hiện nay thủ đô Hà Nội đang chịu mức độ ô nhiễm không khí rất cao do lượng người và lượng ô tô, xe máy tăng cao đáng báo động, kéo theo đó là những bệnh lý về đường hô hấp.

Bác sĩ Cường chia sẻ: “Trong chuyên khoa Tai Mũi Họng, các bệnh như viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, viêm đường hô hấp trên do ô nhiễm không khí rất hay gặp. Đặc biệt các trẻ nhỏ sơ sinh dưới 1 tuổi các bé rất hay gặp về các vấn đề phổi. Các cơ quan như tai, mũi, họng rất hay bị ảnh hưởng nếu không được xử lý kịp thời”.

Bác sĩ Cường khuyên các bậc cha mẹ nên để ý tới sức khỏe và cách chăm sóc trẻ trong thời điểm nắng nóng hoặc giao mùa.

Đặc biệt, đối với các bé sơ sinh dưới 1 tuổi do cơ quản phổi của các bé chưa được hoàn thiện rất dễ bị tổn thương gây lên viêm phổi. Đây là một bệnh lý rất nguy hiểm có thể gây tử vong cao ở trẻ.

Khi trẻ có dấu hiệu ho, sổ mũi cần được chăm sóc kịp thời và triệt để tránh tình trạng xuất tiết nhiều xuống họng và vào phổi rất nhanh, nhiều bé còn bị viêm tai giữa do nhiều dịch mũi không được xử lý kịp thời.

Khi trẻ mắc bệnh cũng không chủ quan mà cho con đi khám khi có các biểu hiện kéo dài như chảy mũi, ho nhiều, hay có triệu chứng sốt, khó thở nhanh.

Đặc biệt, cha mẹ không nên tự mua thuốc hay lấy đơn thuốc cũ từ những lần khám trước đó mua cho uống. Cần cho các bé đi khám chuyên khoa tai mũi họng, khám nhi để phòng tránh diễn biến bệnh của bé bị nặng thêm.

Ra ngoài đường, các bố mẹ nên lưu ý che chắn phòng tránh cho các bé như đeo khẩu trang, dùng các thiết bị lọc không khí, che chắn bụi,.... để không bị ảnh hưởng của khói bụi ô nhiễm không khí và lây lan virus hay những tác nhân xấu gây hại.

Ngoài ra, tâm lý của các bậc phụ huynh rất quan trọng khi trẻ bị ốm. Bác sĩ Cường khuyên rằng khi con có vấn đề về sức khỏe, cha mẹ nên bình tĩnh để cùng nhau xử lý.

Đặc biệt, trường hợp trẻ sốt cao cần được hạ sốt kịp thời và chú ý tới các thành phần thuốc hạ sốt ở trẻ. Nếu để trẻ sốt cao dễ ảnh hưởng đến não, hệ thống dây thần kinh sẽ rất nguy hiểm. Cha mẹ lưu tâm cho con mặc thoáng mát và uống bù nước tránh mất nước khi trẻ bị sốt cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.