Nam thanh niên đưa người sang Myanmar để thực hiện lừa đảo trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một thanh niên ở Tuyên Quang đã rủ rê, lôi kéo nhiều người cùng quê sang Myanmar để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Chung. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Chung. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Chung (SN 1999, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhiều trường hợp xuất cảnh sang Myanmar có dấu hiệu nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18/1, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đồng thời, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3/2023, Triệu Văn Chung đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho nhiều công dân trú tại các thôn trên địa bàn xã Minh Dân, huyện Hàm Yên xuất cảnh sang Myanmar làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cư trú bất hợp pháp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến sự, tháng 12/2023, Chung cùng số người đã sang Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chức năng giải cứu trở về địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.