Nam sinh viên người Thái sở hữu nhiều thành tích đáng nể

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lìm Mạnh Tùng, người dân tộc Thái, là một trong những gương mặt sinh viên có thành tích nổi bật của trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Nam sinh viên người dân tộc Thái sở hữu nhiều thành tích đáng nể,
Nam sinh viên người dân tộc Thái sở hữu nhiều thành tích đáng nể,

Năng nổ trong các phong trào

Lìm Mạnh Tùng (SN: 2001) người dân tộc Thái, sinh ra và lớn tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Là một người con của núi rừng Tây Bắc, Tùng luôn nỗ lực, cố gắng học tập tốt, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Tùng đã đỗ nguyện vọng 1 chuyên ngành Sư phạm Địa Lí, trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Những ngày đầu xuống nhập học, Tùng đã choáng ngợp với sự tấp nập, nhộn nhịp của Thành phố Thái Nguyên, môi trường học tập năng động, sự nhiệt tình, năng nổ của sinh viên đã khiến Tùng có chút lo lắng, sợ bản thân không thể hội nhập được. Tuy nhiên, với tích cách chủ động, thích trải nghiệm những điều mới lạ Tùng đã mạnh dạn đăng kí tham gia nhiều Câu lạc bộ thuộc Hội sinh viên Trường.

Nam sinh người dân tộc Thái chia sẻ: "Thông qua các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, em đã làm quen thêm nhiều thành viên mới, có cơ hội giao lưu, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Sau một khoảng thời gian tham gia nhiều hoạt động với các vai trò như tình nguyện viên, MC, hát, múa,...em đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và cũng đạt được nhiều thành tích nhờ đó em được các thầy, cô giáo biết đến tín nhiệm giao nhiều công việc quan trọng hơn, hiện tại Tùng đang giữ chức vụ Bí thư Liên chi đoàn Khoa Địa Lí".

Sinh viên Lìm Mạnh Tùng tham gia hội thi nghiệp vụ Sư phạm.

Sinh viên Lìm Mạnh Tùng tham gia hội thi nghiệp vụ Sư phạm.

Tích cực chủ động học tập

Mặc dù khá bận rộn với công tác Đoàn, Hội nhưng Tùng vẫn luôn đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu. Tùng chia sẻ, học tập trên Đại học khác rất nhiều so với học ở Phổ thông, không chỉ ngồi học trên giảng đường mà thời gian tự học rất quan trọng, em đặt ra kế hoạch cho bản thân cứ 1 tiết trên giảng đường sẽ dành ra 2 tiết học ở nhà, cụ thể:

Trước khi đến tiết học đó em sẽ dành khoảng thời gian 1 tiết ở phòng ôn tập bài cũ, đọc giáo trình tìm hiểu bài mới, sau đó lên giảng đường học bài học đó, sau khi về em lại dành 1 tiết ở phòng ôn tập lại. Với cách học như vậy có thể hiểu bài và nhớ nội dung bài học lâu hơn đến kì thi kết thúc học phần sẽ không bị ngợp bởi những kiến thức phải học để đi thi vì đã hiểu và nhớ những nội dung từ trước, đi thi sẽ đạt được kết quả cao.

Chia sẻ về ngành Sư phạm Địa Lí, Tùng khẳng định: Địa Lí là 1 môn kết hợp cả Tự nhiên và Xã hội, chính vì vậy khi trên giảng đường cần phải nghe kĩ thầy cô giảng bài, khi có thắc mắc nên mạnh dạn nhờ giảng viên giải đáp thắc mắc không nên vì sợ thầy cô mà không dám hỏi, lí do đó sẽ khiến kiến thức mơ hồ dồn lại càng nhiều.

Nhờ có phương pháp học tập hiệu quả, nhiều năm liền Tùng có kết quả học tập đạt xuất sắc và nhận được nhiều học bổng dành cho sinh viên tiêu biểu.

Quá trình học tập, Tùng luôn nhận được sự động viên, quan tâm của gia đình. Bên cạnh đó, Tùng còn may mắn khi được học tập trong môi trường sư phạm, các thầy cô thường xuyên quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Luôn đồng hành, hỗ trợ giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi sinh viên gặp phải.

Tùng vinh dự đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Thái Nguyên.

Tùng vinh dự đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Thái Nguyên.

Tùng cho biết, các thầy cô là những giảng viên giỏi, nhiệt huyết không chỉ truyền thụ kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết như tổ chức các chủ đề học tập, làm việc nhóm, thảo luận nhóm,...Đó sẽ là hành trang tương lai cho chúng em sau này trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Nói về ước mơ sau này, Tùng khẳng định: Là một sinh viên người dân tộc thiểu số, sống xa gia đình, em đã vượt hơn 500km để về Thái Nguyên học tập, trở thành một sinh viên sư phạm, với mong muốn sau này sẽ trở thành một thầy giáo giỏi, tâm huyết để trở về quê hương tiếp tục cống hiến.

Một số thành tích nổi bật:

- Giấy chứng nhận tham gia giải chạy trực tuyến VUG Running 2021 “Student Challenge” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức từ ngày 26/12/2021-31/01/2022.

- Giấy chứng nhận đã đạt thành tích cao trong giải chạy trực tuyến “Vì môi trường không khói thuốc lá” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế toàn cầu Vital Strategies tổ chức từ ngày 21/05/2022 - 21/06/2022.

- Giấy khen Đã có thành tích trong thực hiện gương “Người tốt, việc tốt” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên ngày 22/12/2021.

- Giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ngày 18/03/2022.

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên ngày 02/12/2021.

- Giấy khen có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy khen của Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên “Có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19” tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ngày 15/03/2022.

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2020-2021

- Đạt giải Ba cuộc thi “Thử thách 7 ngày đẩy xa Covid” do Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức từ ngày 03/03/2022 – 10/03/2022

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Câu lạc bộ Hội - Đội -Nhóm trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên năm học 2021-2022.

- Giấy chứng nhận giải chạy UpRace năm 2022 của Trung ương Đoàn phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Việt Nam và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tổ chức.

- Giấy chứng nhận giải Nhất phong trào, giải Nhất đồng ca – múa, giải Nhì song ca tại Liên Hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV năm 2022 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức.

- Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

- Giấy khen “Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc” năm học 2021-2022 cấp Đại học Thái Nguyên.

- - Giấy khen “Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc” năm học 2021-2022 cấp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận “ Sinh viên 5 tốt” cấp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022.

- Được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ