Nam Định: Kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm trạng phấn khởi

GD&TĐ - Kết thúc hai bài thi Ngữ văn và Toán trong ngày 7/7, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề thi vừa sức. Toàn bộ 35 điểm thi tại tỉnh Nam Định đã tổ chức các khâu chu đáo, an toàn và đúng quy chế thi.

Các thí sinh tới phòng thi để làm thủ tục dự thi ngày 6/7 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - TP Nam Định.
Các thí sinh tới phòng thi để làm thủ tục dự thi ngày 6/7 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - TP Nam Định.
Thí sinh được phụ huynh đưa tới điểm thi từ khá sớm để chuẩn bị vào phòng thi môn Ngữ văn.

Thí sinh được phụ huynh đưa tới điểm thi từ khá sớm để chuẩn bị vào phòng thi môn Ngữ văn.

Phụ huynh truyền động lực, mong con thi tốt.

Phụ huynh truyền động lực, mong con thi tốt.

Các thí sinh được cán bộ giám thị gọi vào phòng thi.

Các thí sinh được cán bộ giám thị gọi vào phòng thi.

Các em chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng được phép như bút viết, bút chì, tẩy, compa, máy tính không có chức năng thu phát tín hiệu... theo quy định.

Các em chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng được phép như bút viết, bút chì, tẩy, compa, máy tính không có chức năng thu phát tín hiệu... theo quy định.

Giáo viên thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc trực tiếp đứng ở cổng để rà soát xem học trò nào chưa đến điểm thi đúng giờ thì liên lạc với gia đình từng em đó.

Giáo viên thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc trực tiếp đứng ở cổng để rà soát xem học trò nào chưa đến điểm thi đúng giờ thì liên lạc với gia đình từng em đó.

Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Mỹ Lộc trong sáng 7/7, đoàn của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nam Định do ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của điểm thi trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường thi. Đoàn kiểm tra nhấn mạnh điểm thi cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng quy chế để đảm bảo kỳ thi được tổ chức thành công.

Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Mỹ Lộc trong sáng 7/7, đoàn của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nam Định do ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của điểm thi trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường thi. Đoàn kiểm tra nhấn mạnh điểm thi cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng quy chế để đảm bảo kỳ thi được tổ chức thành công.

Đại diện Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định tới tận cửa phòng thi trò chuyện, động viên tinh thần cũng như nhắc nhở các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài và tuyệt đối tuân thủ đúng quy chế.

Đại diện Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Nam Định tới tận cửa phòng thi trò chuyện, động viên tinh thần cũng như nhắc nhở các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài và tuyệt đối tuân thủ đúng quy chế.

Thầy Hà Văn An - Trưởng Điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc cho biết, tại đây có 27 phòng thi với 628 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó bao gồm 392 học sinh lớp 12 của trường THPT Mỹ Lộc và 157 học viên của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc. Số lượng thí sinh tự do thi tại trường là 79 em. Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường thi, nhất là khâu bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh được đặc biệt chú trọng.

Thầy Hà Văn An - Trưởng Điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc cho biết, tại đây có 27 phòng thi với 628 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó bao gồm 392 học sinh lớp 12 của trường THPT Mỹ Lộc và 157 học viên của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc. Số lượng thí sinh tự do thi tại trường là 79 em. Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường thi, nhất là khâu bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh được đặc biệt chú trọng.

Tại phòng làm việc của hội đồng thi được bố trí hòm tôn để đựng điện thoại di động của cán bộ làm thi, khi thi xong Trưởng điểm thi sẽ mở khóa để trả lại cho thầy cô.

Tại phòng làm việc của hội đồng thi được bố trí hòm tôn để đựng điện thoại di động của cán bộ làm thi, khi thi xong Trưởng điểm thi sẽ mở khóa để trả lại cho thầy cô.

Kết thúc giờ thi môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc thi tại Trường THPT Mỹ Lộc tự tin với bài làm của mình và có thể đạt 8 điểm.

Kết thúc giờ thi môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc thi tại Trường THPT Mỹ Lộc tự tin với bài làm của mình và có thể đạt 8 điểm.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - TP Nam Định cũng chung nhận định, đề Ngữ văn và Toán năm nay vừa sức, có nhiều câu hỏi hay để các em có cơ hội thể hiện khả năng.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - TP Nam Định cũng chung nhận định, đề Ngữ văn và Toán năm nay vừa sức, có nhiều câu hỏi hay để các em có cơ hội thể hiện khả năng.

Việc bố trí điểm giữ đồ tư trang của thí sinh cách xa tối thiểu phòng thi 25m cũng được các điểm thi thực hiện nghiêm túc dưới sự phối hợp của lực lượng đoàn thanh niên.

Việc bố trí điểm giữ đồ tư trang của thí sinh cách xa tối thiểu phòng thi 25m cũng được các điểm thi thực hiện nghiêm túc dưới sự phối hợp của lực lượng đoàn thanh niên.

"Với tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn và Toán hôm nay, em hi vọng ngày mai sẽ tiếp tục làm tốt bài tổ hợp và Ngoại ngữ để kết thúc kỳ thi một cách trọn vẹn nhất", thí sinh Đinh Thị Anh Phương tại THPT Mỹ Lộc tâm sự.

"Với tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn và Toán hôm nay, em hi vọng ngày mai sẽ tiếp tục làm tốt bài tổ hợp và Ngoại ngữ để kết thúc kỳ thi một cách trọn vẹn nhất", thí sinh Đinh Thị Anh Phương tại THPT Mỹ Lộc tâm sự.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Nam Định, kết thúc ngày thi đầu tiên (7/7), toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tất cả 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh chưa phải sử dụng đến phòng thi dự phòng. Công tác đảm bảo phòng chống dịch, an ninh, an toàn trường thi được chú trọng. Ngày 8/7, các thí sinh tiếp tục làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng với 150 phút; chiều cùng ngày sẽ thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.