Nam Á có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) chỉ ra Nam Á là nơi có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới.

Tỷ lệ tảo hôn ở Nam Á cao nhất thế giới là 45%.
Tỷ lệ tảo hôn ở Nam Á cao nhất thế giới là 45%.

Báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) chỉ ra Nam Á là nơi có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới với 290 triệu cô dâu trẻ em, chiếm 45% tổng số toàn cầu.

Bà Noala Skinner, Giám đốc UNICEF khu vực Nam Á, cảnh báo: “Việc tảo hôn khiến các bé gái không được học hành, ảnh hưởng tới sức khoẻ và hạnh phúc, tương lai của các em. Đây thực sự là một bi kịch”.

Nghiên cứu cũng tiến hành phỏng vấn ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal, cho thấy nhiều cha mẹ coi hôn nhân là lựa chọn tốt nhất cho con gái vì các em không có nhiều cơ hội học tập trong thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19.

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ Nepal là 20; Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh là 18 còn ở Afghanistan là 16. Ở Pakistan là 16, trừ tỉnh Sindh quy định tuổi kết hôn tối thiểu là 18.

Nghiên cứu cũng chỉ ra các gia đình chịu áp lực tài chính trong dịch Covid-19 buộc phải cho con gái lấy chồng sớm để giảm chi phí sinh hoạt gia đình.

Ông Björn Andersson, Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương kêu gọi: “Cần hành động nhiều hơn nữa để trao quyền cho trẻ em gái thông qua giáo dục, trong đó có giáo dục về giới tính; trang bị cho các em kỹ năng và hỗ trợ các cộng đồng chấm dứt hủ tục đã tồn tại từ lâu”.

Ngoài ra, UNICEF kêu gọi ban hành các biện pháp bảo trợ xã hội để chống đói nghèo; bảo vệ quyền được học tập của mọi trẻ em; xây dựng chính sách pháp luật phù hợp...

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ