Năm 2019, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm 11 ngành đào tạo mới

GD&TĐ - Được biết đến là một đơn vị đào tạo đa ngành, với thế mạnh nổi trội là nhóm ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Y dược. Năm 2019, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực gia tăng và thay đổi không ngừng trong kỷ nguyên 4.0, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã mở thêm nhiều ngành mới.

Sinh viên Khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Sinh viên Khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Thêm ngành mới, đáp ứng sự dịch chuyển cơ cấu nhân lực của xã hội

Năm 2019, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học, trong có 11 ngành mới gồm: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Thương mại điện tử, Du lịch, Tâm lý học, Quan hệ công chúng, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Truyền thông đa phương tiện, Quay Phim, Diễn viên kịch - Điện ảnh - Truyền hình. Đây được xem là những ngành “hot” và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực xã hội trong tương lai.

Tất cả các ngành nghề đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều được tuyển sinh trong phạm vi cả nước cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT với 5 phương thức xét tuyển trên.

Theo Th.s Nguyễn Quỳnh Sơn – PGĐ Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: “Dù là ngành mới hay ngành mà trường đã đào tạo nhiều năm thì cơ hội trúng tuyển sẽ ngang bằng cho mọi thí sinh; vấn đề còn lại là các bạn cần lựa chọn cho mình ngành nghề yêu thích, tìm hiểu tiêu chí xét tuyển của từng ngành, cuối cùng là phấn đấu học và thi đạt số điểm khả quan để xét tuyển vào ngành mình mong muốn.”

ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong số trường có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu TPHCM
ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong số trường có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu TPHCM

Đảm bảo việc làm cho bạn khi ra trường

Câu chuyện việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các em học sinh và quý phụ huynh trước cảnh cửa lựa chọn ngành nghề. Không chỉ chọn ngành học phù hợp với đam mê và năng lực bản thân, việc vào đúng trường đại học đóng vai trò quan trọng cho sự khởi nghiệp thành công.

Một trong những điểm nổi bật làm nên sự thành công của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong việc giải quyết bài toán việc làm cho sinh viên chính là mục tiêu đào tạo gắn liền với việc làm tại các các tập đoàn, công ty và các doanh nghiệp.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tiến hành ký kết hợp tác với nhiều đơn vị có uy tín trong và ngoài nước để làm cơ sở thực tập cho sinh viên trong quá trình học, cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Trường còn mời các đối tác hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị để làm cố vấn và kết hợp đào tạo nhằm giúp các em sinh viên tiệp cận thực tế.

Hiện nay, CLB doanh nghiệp của Trường có hơn 1.500 doanh nghiệp chính là diễn đàn để nhà trường và đơn vị sử dụng lao động gặp gỡ, hợp tác trong việc đào tạo ra nguồn lao động giỏi kiến thức lẫn chuyên môn.

Nhờ chiến lược liên kết với các doanh nghiệp cùng triết lý đào tạo “Thực học – thực hành – Thực danh – Thực nghiệp” hơn 95% sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sau tốt nghiệp đã có việc làm ổn định ngay từ 6 tháng đến 1 năm và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ