Vào ngày 20 tháng 2 năm 2025, giới truyền thông đã biết về việc chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xem xét khả năng đưa vào thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga một điều khoản về việc Ukraine tự động gia nhập NATO.
Điều này sẽ xảy ra trong trường hợp Moskva vi phạm các thỏa thuận đã đạt được khi nhiều bên thống nhất, hãng thông tấn NBC News cho biết sau khi tham chiến một nguồn đáng tin cậy.
Theo nhận xét, bước đi như vậy nhằm mục đích tăng cường bảo đảm an ninh cho Ukraine và tạo thêm động lực để Nga tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết.
Giới phân tích cho rằng tư cách thành viên tự động của Ukraine trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ trở thành một loại "bảo hiểm" trong trường hợp Moskva có bước đi vi phạm nghĩa vụ của mình.
Tuy nhiên sáng kiến này đã gây tranh cãi giữa các đồng minh NATO và ngay bên trong nội bộ chính quyền Hoa Kỳ.
Trước đó vào ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ không nằm trong quá trình đàm phán với Nga.
Ông Hegseth nhấn mạnh rằng quyết định về việc kết nạp thành viên mới vào liên minh được đưa ra bởi tất cả các quốc gia thuộc khối và không thể là đối tượng của việc mặc cả trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.
Mặc dù vậy, việc thảo luận về khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra và nhiều phương án khác nhau đang được xem xét.
Cùng lúc đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên của liên minh tăng sản xuất các sản phẩm quốc phòng để hỗ trợ Ukraine và đảm bảo an ninh của chính họ.
Ông Rutte lưu ý rằng cho dù mong muốn đàm phán hòa bình, nhưng NATO cần phải chuẩn bị cho mọi diễn biến của sự kiện và tăng cường năng lực phòng thủ.
Về phần mình, Bắc Kinh bày tỏ sự ủng hộ đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết họ hoan nghênh sự trao đổi chặt chẽ hơn giữa hai nước về nhiều vấn đề quốc tế.