Sau sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xâm chiếm vùng đệm tiếp giáp với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các căn cứ cũng như trang thiết bị quân sự của Quân đội Ả Rập Syria hiện đã giải thể.
Phát biểu trước các học viên tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan chiến đấu của IDF vào ngày 23/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Quân đội Israel sẽ ở lại Hermon của Syria và vùng đệm ở Cao nguyên Golan trong thời gian không giới hạn... Chúng tôi sẽ không cho phép lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hay quân đội Syria mới tiến vào lãnh thổ phía nam Damascus".
"Chúng tôi yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria khỏi quân đội của chính quyền Syria mới ở các tỉnh Quneitra, Daraa và al-Suweyda", ông Netanyahu nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng, Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze ở miền Nam Syria.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tiết lộ khi tham dự buổi lễ này rằng, IDF đã xây dựng ít nhất chín đồn quân sự bên trong Syria.
“IDF đã xây dựng hai đồn bốt thích hợp trên đỉnh núi Hermon và bảy đồn bốt trong vùng đệm để đảm bảo phòng thủ và tấn công trước mọi thách thức”, ông Katz nói, đồng thời lưu ý rằng, quân đội Israel sẽ ở lại các đồn bốt này “vô thời hạn”.
Chính phủ chuyển tiếp Syria đã lên án các hoạt động của IDF tại quốc gia này nhiều lần. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn kiềm chế không thách thức Israel theo bất kỳ cách nào, có thể là do tình hình mong manh của quốc gia này.
Yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với chính phủ Syria vì nó sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Damascus ở miền nam Syria, đặc biệt là ở al-Suweyda, nơi lực lượng Druze địa phương đang kiểm soát.
Theo các nhà phân tích quân sự, quyết định thách thức yêu cầu của Israel có thể rất mạo hiểm. Tuy nhiên, việc chính quyền Syria mới để miền Nam nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ có thể đánh dấu sự khởi đầu cho sự sụp đổ của Syria như một quốc gia thống nhất.
Trong cả hai trường hợp, quốc gia Trung Đông này dường như đang hướng đến một cuộc đối đầu tốn kém với Israel.