Mỹ tuyên bố tạo ra các tên lửa siêu âm

GD&TĐ - Công ty Raytheon của Mỹ tuyên bố hoàn thành việc phát triển động cơ cho tên lửa siêu thanh DeepStrike. Hiện tên lửa này đang được chuẩn bị để bắt đầu các cuộc thử nghiệm nhà nước, được tổ chức vào cuối năm nay.

Mỹ tuyên bố tạo ra các tên lửa siêu âm

Công nghệ mới nhất được cho là sẽ được sử dụng trong các hệ thống tên lửa chiến thuật cùng nhiều bệ phóng tên lửa đa năng (MLRS) với mục đích đánh bại các thiết bị phòng không của kẻ thù và các mục tiêu chiến lược.

Được biết, tên lửa này được Mỹ bắt đầu phát triển vào năm 2017, nhưng chưa có bất kỳ đặc điểm nào của nó được tiết lộ.

Theo các nhà phân tích, nếu Mỹ thực sự tạo ra một tên lửa siêu thanh thì tốc độ bay của nó sẽ đạt giá trị ngưỡng.

Theo công ty Raytheon, tên lửa mới nhất có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, nhưng các nhà phân tích tin rằng, trên thực tế, tầm bắn của nó có thể rơi vào khoảng 800 km. 

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ