Iran phóng vệ tinh quân sự thứ 2 vào không gian

GD&TĐ - Hôm nay (8/3), truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã phóng thành công vệ tinh quân sự thứ 2 vào không gian và sẽ bay quanh Trái đất ở độ cao 500 km.

Tên lửa mang theo vệ tinh của Iran được phóng vào tháng 4 năm 2020.
Tên lửa mang theo vệ tinh của Iran được phóng vào tháng 4 năm 2020.

Hãng thông tấn IRNA hôm qua cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạn Iran đã triển khai vệ tinh Noor 2 từ một bệ phóng di động ở sa mạc Shahroud, nhưng không nói rõ chính xác thời điểm phóng.

Theo lực lượng Vệ binh Cách mạng, vệ tinh Noor 2 đã đạt quỹ đạo thấp trên một tàu sân bay vệ tinh Ghased, được mô tả là một thiết bị nhiên liệu hỗn hợp ba pha.

Thông báo về vụ phóng thành công được đưa ra vài ngày sau khi hãng tin AP báo cáo các hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy Iran có khả năng trải qua một vụ phóng vệ tinh thất bại khác.

Các hình ảnh do AP công bố cho thấy thứ dường như là vết cháy xém trên bệ phóng ở tỉnh Semnan của Iran, với giá đỡ tên lửa bị hỏng và các phương tiện xung quanh khu vực có thể nhìn thấy được. Các hình ảnh vệ tinh riêng biệt được công bố từ Planet Labs PBC cho thấy vụ phóng không thành công diễn ra vào khoảng sau thứ 6.

Iran không bình luận về các tuyên bố trên và Bộ Chỉ huy Không gian quân đội Mỹ đã không phát hiện ra một vụ phóng nào vào cuối tuần qua.

Iran đã phóng vệ tinh đầu tiên của mình vào không gian vào tháng 4/2020, sử dụng phương pháp tiếp cận bệ phóng di động tương tự để đưa vệ tinh Noor vào quỹ đạo thấp. Khi đó, Iran đã đưa ra đoạn video trên truyền hình nhà nước về vụ phóng mà họ cho rằng đã quay quanh Trái đất trong vòng 90 phút và gửi tín hiệu trở lại cho các quan chức trên mặt đất.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di Maria có cơ hội tái hợp Messi ở Inter Miami.

Di Maria tái hợp Messi ở Inter Miami?

GD&TĐ - Nguồn tin từ nhà báo Leonardo Paradizo tiết lộ, người đồng đội tại tuyển Argentina của Messi là Di Maria có thể gia nhập Inter Miami vào mùa hè tới.
Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.