Mỹ toan tính gì khi muốn Nga và Trung Quốc giảm 50% ngân sách quốc phòng?

GD&TĐ - Tổng thống Trump đã đề nghị với Nga và Trung Quốc cùng cắt giảm một nửa ngân sách quốc phòng khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu được ông chủ Nhà Trắng đưa ra hồi đầu tháng 2 và đồng thời nhấn mạnh thêm rằng ông hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "khi mọi thứ lắng dịu".

Nhà phân tích địa chính trị Brian Berletic, cựu chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ nói với RIA rằng Washington hy vọng sẽ kéo Moscow và Bắc Kinh vào việc cắt giảm chi tiêu quân sự 50% "một cách lừa dối", dựa vào mong muốn "tránh tỏ ra thờ ơ với những lời đề nghị hòa bình từ Mỹ".

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ lưu ý rằng đề xuất này là một toan tính của Tổng thống Mỹ nhằm mục đích điều chỉnh "sự chênh lệch giữa ngân sách quân sự khổng lồ của Mỹ" và "ngân sách hiệu quả hơn của Moscow và Bắc Kinh".

Ông cho biết: "Một thỏa thuận thực sự sẽ không dựa trên việc cắt giảm theo phần trăm, mà là việc cắt giảm ngang bằng các năng lực cụ thể mà Mỹ đã sử dụng trong nhiều thập kỷ để thể hiện sức mạnh ra nước ngoài.

Trong đó bao gồm mạng lưới căn cứ quân sự trải dài toàn cầu, tư cách thành viên trong các khối quân sự NATO, năng lực vận tải đường biển và đường không.

Cùng với đó là nhiều loại tên lửa cùng thiết bị không người lái (cả trên không và trên biển) mà Mỹ hiện đang phát triển để đe dọa các quốc gia như Nga và Trung Quốc dọc theo biên giới của họ và trong biên giới của họ".

Chuyên gia nhấn mạnh: "Ngay cả khi Mỹ, Nga và Trung Quốc cắt giảm chi tiêu quân sự 50%, thì theo tỷ lệ này, Mỹ "vẫn sẽ có tổng chi tiêu lớn hơn cả hai quốc gia cộng lại".

Mặc dù đề xuất này nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng nếu không có thêm thông tin chi tiết từ phía chính phủ Mỹ, ông Berletic nói thêm rằng: "Có vẻ như đây là một nỗ lực nhằm mang lại cho Mỹ lợi thế quân sự áp đảo trong khi vẫn theo đuổi hòa bình toàn cầu".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất rằng Mỹ, Nga và có khả năng là Trung Quốc mỗi nước cắt giảm 50% ngân sách quốc phòng, ông nói:

"Một trong những cuộc gặp đầu tiên tôi muốn có là với Chủ tịch Tập của Trung Quốc, Tổng thống Putin của Nga. Và tôi muốn nói: 'Hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự của chúng ta'. Và chúng ta có thể làm được điều đó."

Tiếp theo đề xuất này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra sự cởi mở của Moscow đối với các cuộc đàm phán: "Chúng tôi không phản đối. Ý tưởng này rất hay: Mỹ cắt giảm 50%, chúng tôi cắt giảm 50% và nếu Trung Quốc muốn, họ có thể tham gia sau".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiện tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 2 rằng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc "hoàn toàn nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, cũng như duy trì hòa bình thế giới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS Phạm Huỳnh Minh Trí công tác tại Khoa Tim mạch Lão học, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh: NVCC

Bác sĩ trẻ với tình yêu tim mạch

GD&TĐ - Bác sĩ trẻ Minh Trí trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi điều trị những ca tim mạch nghiêm trọng rồi vỡ òa hạnh phúc khi bệnh nhân hồi phục.